Những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV sáng qua (20/7), về trọng tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của hệ thống chính trị, đang nhận được sự đồng tình của nhiều cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và người dân.
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tinh gọn bộ máy chỉ là điều kiện, mục tiêu cuối cùng là Đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, Nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn và người dân được phục vụ tốt hơn.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, cho rằng: "Điều quan trọng tôi thấy là thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu đó là xác lập rất rõ tiêu chí đánh giá cải cách không phải bằng số lượng cơ quan được sáp nhập mà là bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả phát triển đất nước. Tôi cho đây chính là một tư duy quản trị hiện đại, lấy kết quả phục vụ nhân dân lập thước đo cao nhất và coi người dân là trung tâm."
Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau thời gian triển khai, thực hiện đã tạo những chuyển biến tích cực, bộ máy vận hành tinh gọn hơn rất nhiều so với trước đây.
Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng cần tập trung hoàn thiện thể chế xây dựng tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược: "Để từ chính quyền địa phương hai cấp và hoạt động tốt hơn, chúng ta trong thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát lại và phân cấp, đặc biệt là phân quyền một cách mạnh hơn và hợp lý hơn, rõ ràng hơn. Rà soát lại để chúng ta sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, nhất là tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy hiện nay."
