Báo chí nước ngoài và các tổ chức quốc tế tiếp tục đưa ra nhiều đánh giá tích cực, lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Điểm được nhấn mạnh không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao, mà còn là khả năng chống chịu, sự đa dạng của các động lực tăng trưởng và vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, nhận định: "Triển vọng kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp tục tích cực. Nền kinh tế đã duy trì được đà phát triển mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026. Điều này thể hiện những rõ khả năng chống chịu và phục hồi mạnh mẽ bất chấp các thách thức toàn cầu, đặc biệt là những khó khăn từ bên ngoài. Sự tăng trưởng của Việt Nam được hỗ trợ bởi các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư công và nhu cầu tiêu dùng nội địa. Nhìn chung, đây là một mô hình tăng trưởng toàn diện trên diện rộng, giúp thể hiện rõ sức mạnh từ các động lực tăng trưởng cốt lõi của nền kinh tế".
Trang Aquis Capital của Thụy Sĩ đánh giá cao sức chống chịu và chất lượng tăng trưởng toàn diện của kinh tế Việt Nam. Theo đó, lợi nhuận doanh nghiệp gia tăng cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở mức kỷ lục đang củng cố vị thế chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, sự tăng trưởng của thị trường nội địa và kỳ vọng được nâng hạng từ tổ chức FTSE đang mở ra triển vọng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn. Trang Money Week (Anh) nhận định Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn và có mức độ đa dạng hóa cao, nhờ tăng trưởng mạnh, định giá thị trường hợp lý và các cải cách sâu rộng.
Trong khi đó, công ty quản lý đầu tư toàn cầu của Mỹ VanEck và Global Sources của Hong Kong (Trung Quốc) cũng cho rằng sức hấp dẫn của Việt Nam cũng đến từ chính sách ổn định, vị trí địa chiến lược, nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế và định hướng phát triển bền vững.
