Hôm nay (4/11), tại Hà Nội, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về 4 nội dung, trong đó có đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: quochoi.vn |
Theo Báo cáo của Chính phủ, tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả năm ước đạt 6,8-7%, cao hơn mục tiêu Quốc hội giao (6-6,5%). Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh.
Bà Nguyễn Thị Yến - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: quochoi.vn |
Bà Nguyễn Thị Yến, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết: "Năm 2024, dự kiến cả năm đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu, tăng trưởng GDP ước đạt 6,8 - 7%. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo Việt Nam nằm trong nhóm 10 nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu thế giới với mức với mức 6,4% trong giai đoạn 2024 - 2029. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024, 2025, tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ có những cơ chế chính sách đặc thù, tiếp tục giúp các địa phương, người dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống và tái thiết vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai".
Ông Trần Quốc Tuấn - Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh. Ảnh: quochoi.vn |
Các đại biểu Quốc hội khẳng định kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định, khả quan bất chấp thách thức toàn cầu. Ông Trần Quốc Tuấn, đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, cho biết: "Xuất khẩu tăng trưởng mạnh, đầu tư nước ngoài tích cực khẳng định vị thế Việt Nam là điểm đến an toàn và hấp dẫn, lạm phát trong tầm kiểm soát, các chính sách tài khóa và tiền tệ đồng bộ đã giúp duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, an sinh xã hội thực hiện tốt, an ninh quốc phòng đảm bảo. Chính những điểm này đã chứng minh khả năng thích ứng của Việt Nam trước những biến động của kinh tế toàn cầu".
Bà Trần Thị Quỳnh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định. Ảnh: quochoi.vn |
Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội thời gian tới, bà Trần Thị Quỳnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, góp ý: "Chúng ta cần có những giải pháp vĩ mô rõ nét hơn trong thời gian tới. Cụ thể, duy trì giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), hỗ trợ mạnh hơn cho những gia đình, doanh nghiệp bị thiệt hại bởi bão lũ, thiên tai. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ngân hàng Nhà nước nên có những gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp ở một số ngành, như: nông nghiệp, thủy sản, du lịch, chế biến xuất khẩu. Bên cạnh đó giữ ổn định tỷ giá đồng USD".
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ




