Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay (12/4), Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay; thảo luận tại Hội trường về Dự thảo Luật thủ đô sửa đổi; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Cho ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết ban hành luật, coi đây là bước hoàn thiện thể chế đặc thù, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò của Thủ đô. Đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn Đà Nẵng cho rằng, điểm mới trong tư duy quản lý vùng là việc định vị lại vai trò của Hà Nội.

Ban hành luật lần này là Quốc hội đã trao cho Thăng Long - Hà Nội một sứ mệnh, một cơ hội để Hà Nội hiện thực hóa những khát vọng phát triển, vươn mình và bay cao trong kỷ nguyên mới. Vì vậy, cần bổ sung nguyên tắc theo hướng chuyển từ tư duy xây dựng Hà Nội thành trung tâm thu hút sang tư duy là Hà Nội là trung tâm lan tỏa. Lấy người dân vùng thủ đô để làm thước đo cho mọi chính sách, mọi dự án và mọi liên kết thì đảm bảo hơn.

Thảo luận Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), các đại biểu kỳ vọng, việc sửa đổi Luật lần này là cơ hội quan trọng để mở rộng, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ban hành một số quy định về thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Theo Nghị quyết, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được áp dụng ở mức 0 đồng mỗi lít. Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.