Theo bảng xếp hạng các đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới (Growth Hubs Index) của Savills (Tập đoàn cung cấp dịch vụ bất động sản toàn cầu có trụ sở tại Anh) vừa công bố, hai đô thị lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về tiềm năng tăng trưởng trong thập kỷ tới.

Theo Savills, trong số 245 thành phố được nghiên cứu, tăng trưởng trong 10 năm tới sẽ tập trung mạnh tại châu Á, nơi hội tụ nhiều lợi thế về dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa cao và năng lực sản xuất ngày càng mở rộng. Trong bức tranh đó, Việt Nam là một trong những quốc gia nổi bật nhất khi đồng thời có hai đô thị góp mặt trong nhóm dẫn đầu thế giới.

Savill đánh giá hạ tầng đang đóng vai trò quyết định giúp Việt Nam chuyển hóa tiềm năng tăng trưởng thành năng lực phát triển thực chất và bền vững. Ngoài “hạ tầng cứng”, các yếu tố như giáo dục, y tế, môi trường sống và tiện ích xã hội còn gọi là “hạ tầng mềm” cũng ngày càng ảnh hưởng mạnh đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp và người lao động chất lượng cao.

Việc Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được xếp hạng cao về tiềm năng tăng trưởng toàn cầu được đánh giá tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với thị trường bất động sản Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò trung tâm tài chính, thương mại, logistics và đổi mới sáng tạo, trong khi Hà Nội là trung tâm hành chính - chính trị và đầu mối phát triển khu vực phía Bắc. Hai thành phố này đều đang bước vào chu kỳ mở rộng mới nhờ đầu tư công, hạ tầng giao thông và nhu cầu nhà ở lớn. Trong dài hạn, với nền tảng kinh tế ổn định, đô thị hóa mạnh mẽ và dòng vốn FDI duy trì tích cực, triển vọng tăng trưởng của thị trường bất động sản tại hai đầu tàu kinh tế này vẫn được đánh giá cao.