Sáng nay (1/8), tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Hội nghị có sự tham dự của 103 các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện từ 90 quốc gia và lãnh thổ.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lần đầu tiên Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", khẳng định đối ngoại không chỉ là hoạt động quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành cấu phần quan trọng trong năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.
Đánh giá kết quả từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định công tác đối ngoại đã được triển khai chủ động, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng và nâng tầm; đối ngoại đa phương, ngoại giao kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân đều đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước.
Nhấn mạnh yêu cầu hiện nay trong tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Đại hội XIV của Đảng đã đề ra đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới: Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị khóa XIII về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV đã xác định rõ những chủ trương lớn; Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được thành lập. Đây là điều kiện để ngoại giao phát huy vai trò trong giai đoạn mới: "Đường lối đã rõ, cơ chế chỉ đạo đang được kiện toàn, việc cấp thiết là tổ chức thực hiện đúng, nhanh và có kết quả cụ thể. Vì vậy, Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 phải giúp toàn bộ hệ thống đối ngoại nhìn rõ việc đã làm, việc còn chậm, thống nhất nhiệm vụ ưu tiên, cách làm, cách phối hợp và kết quả gì phải đạt được ngay sau hội nghị này.
Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, ngành ngoại giao phải chủ động dự báo, nhận diện cơ hội từ sớm, biến cơ hội thành kết quả; giữ vững tự chủ chiến lược trong bối cảnh thế giới biến động. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, tập trung nghiên cứu các xu hướng lớn như cạnh tranh nước lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh, an ninh mạng và dữ liệu.
Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đối ngoại phải chuyển các khuôn khổ hợp tác thành chương trình, dự án cụ thể, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo: "Ưu tiên tranh thủ nguồn lực cho khoa học công nghệ. đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài. Thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, nông nghiệp hiện đại, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu. Mỗi cơ quan đại diện phải hiểu nhu cầu của đất nước, thế mạnh của địa bàn, tìm đúng đối tác và theo sát công việc. Các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị các dự án, cơ chế, mặt bằng, nhân lực và điều kiện tiếp nhận. Cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng."
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu nâng tầm đối ngoại đa phương và hội nhập quốc tế, xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại chất lượng cao, am hiểu luật pháp quốc tế và luôn đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên hàng đầu.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 tiếp tục làm việc đến ngày 7/8/2026 với 18 phiên họp.
