Chiều nay (6/5), tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Shri Narendra Modi đã có cuộc hội đàm.
Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi nước, với Ấn Độ là “tầm nhìn Ấn Độ phát triển vào năm 2047” và với Việt Nam là “mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao đến năm 2045”. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Shri Narendra Modi nhất trí duy trì tiếp xúc thường xuyên ở tất cả các cấp, trong đó đặc biệt là tiếp xúc cấp cao. Hai bên nhất trí đặt mục tiêu đạt 25 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2030. Hai bên tái khẳng định hợp tác quốc phòng và an ninh là trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Ấn Độ.
Trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới nhiều biến động, hai bên nhấn mạnh sự hội tụ chiến lược ngày càng gia tăng giữa Việt Nam và Ấn Độ nhằm thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, trên cơ sở hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và thế giới. Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong Chính sách Hành động Hướng Đông, Tầm nhìn Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Ấn Độ. Hai bên tái khẳng định tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật pháp quốc tế.
Phát biểu tại buổi họp báo ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cho biết: "Chúng tôi đã nhất trí tiếp tục nâng cao quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường. Hợp tác thực chất sẽ đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu trên một số những cái khía cạnh sau. Thứ nhất, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị. Thứ hai, nâng tầm hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành trụ cột chiến lược. Thứ ba, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường cho nhau. Thứ tư, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực mới cho hợp tác, mở ra những lĩnh vực phát triển có giá trị gia tăng cao. Thứ năm, tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, củng cố nền tảng xã hội bền vững trong quan hệ của hai nước".
Về phần mình, Thủ tướng Narendra Modi khẳng định mối quan hệ vừa được nâng tầm là cơ sở để Việt Nam và Ấn Độ cùng nhau thực hiện được khát vọng chung, trở thành quốc gia phát triển.
Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi chứng kiến lễ ký kết và trao nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
