Tối 4/10, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 chính thức khép lại sau bốn ngày diễn ra sôi động (01 – 04/10), góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và kết nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định: “Đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước. Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những gì thuộc về quá khứ, mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tạo ra những giá trị mới và được trao truyền cho các thế hệ sau.”

Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội quy tụ 50 quốc gia, 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực cùng các tác phẩm đến từ gần 20 nền điện ảnh. Các hoạt động nghệ thuật, điện ảnh, thời trang, ẩm thực và du lịch đã tạo nên một không gian giao lưu đa sắc màu ngay tại trung tâm Hà Nội.

Điểm nhấn của đêm bế mạc là chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các đoàn quốc tế và nghệ sĩ Việt Nam, giới thiệu những sắc màu văn hóa từ nhiều quốc gia, đồng thời gửi tới bạn bè thế giới hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối.

Thành công của Lễ hội càng có ý nghĩa trong năm Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO, khẳng định vai trò ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong hợp tác văn hóa quốc tế. Từ thành công của hai kỳ tổ chức, Việt Nam hướng tới xây dựng Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trở thành sự kiện thường niên, đưa Hà Nội trở thành điểm gặp gỡ, giao lưu của các nền văn hóa, góp phần lan tỏa thông điệp tôn trọng sự khác biệt, tăng cường hiểu biết, hữu nghị, hợp tác vì hòa bình và phát triển.