Sự kiện do Phòng Văn hóa Nghệ thuật, Chính quyền đô thị Akçaabat tổ chức, là nơi hội tụ của những cá tính nghệ thuật xuất sắc từ nhiều quốc gia, cùng nhau đối thoại và kết nối bằng ngôn ngữ thị giác.

Chương trình lần này, thị trưởng Osman Nuri Ekim cùng các cộng sự đã dành cho các nghệ sĩ đến từ các quốc gia sự đón tiếp trọng thị để các họa sĩ tự do thăng hoa cùng cảm xúc. Đặc biệt, các tác phẩm xuất sắc được họa sĩ sáng tác tại workshop sẽ được chính quyền địa phương sở hữu và lưu giữ tại bộ sưu tập công của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc lưu giữ này được thực hiện dựa trên các điều khoản hợp đồng nghiêm túc về việc chi trả chi phí bản quyền tác giả quốc tế.

Ngày 31/8 sau khi kết thúc Trại sáng tác, những tác phẩm được lựa chọn sẽ được triển lãm tại phòng trưng bày nghệ thuật của Thành phố.

Họa sĩ Nguyễn Mai Hương hiện cũng là Chủ tịch Chi nhánh Việt Nam của Hiệp hội Nghệ sĩ Châu Á (Asian Artists Association - AAA). Lời mời lần này là sự ghi nhận từ Ban tổ chức quốc tế đối với phong cách nghệ thuật cá tính, tư duy sáng tạo độc đáo của nữ họa sĩ. Ngoài các chương trình vẽ cùng những họa sĩ khác, thành phố đã tổ chức riêng một buổi giao lưu về nghệ thuật giữa họa sĩ Nguyễn Mai Hương và các em thiếu nhi tại đây.

Họa sĩ Nguyễn Mai Hương chia sẻ: “Lời mời tham dự workshop lần này đối với tôi là một cơ hội tuyệt vời để đối thoại nghệ thuật thuần túy nhất với các đồng nghiệp quốc tế. Sự đón tiếp nồng hậu của Ngài Thị trưởng, sự hồn nhiên của các em thiếu nhi Akçaabat, vẻ đẹp bao la của Biển Đen và không gian giao thoa Á - Âu đầy quyến rũ của Thổ Nhĩ Kỳ đã chạm vào cảm xúc sáng tác của tôi. Tôi rất tự hào khi những đứa con tinh thần của mình được lựa chọn lưu giữ lại Thổ Nhĩ Kỳ với sự tôn trọng tuyệt đối về bản quyền nghệ sĩ. Giữa miền đất ấy, tôi chọn vẽ bằng tình yêu, bằng sự chân thành và một nét cọ đậm hồn Việt để lặng lẽ kết nối văn hóa với nước bạn.”

Chuyến đi của họa sĩ Nguyễn Mai Hương đã khẳng định vị thế của nghệ sĩ Việt Nam trên sân chơi quốc tế: tự tin, độc đáo và đầy bản sắc, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, ngoại giao nhân dân thông qua cầu nối nghệ thuật.