Tối qua (30/3, tức ngày 12/2 năm Bính Ngọ), khai mạc Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm (phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh).

Màn trống khai hội. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Chùa Vĩnh Nghiêm được tôn vinh là chốn Tổ linh thiêng của Phật giáo, nơi gắn liền với sự nghiệp vĩ đại của Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308), vị vua anh minh của dân tộc, người đã từ bỏ ngai vàng để xuất gia tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc Việt Nam. Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm không chỉ là hoạt động tín ngưỡng truyền thống mà còn là dịp tưởng nhớ, tri ân công đức to lớn của Phật hoàng Trần Nhân Tông cùng các vị Tổ sư đã có công khai sơn, dựng chùa, hoằng dương Phật pháp.

Sau phần lễ, đại biểu và du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vĩnh Nghiêm đất thiêng tỏa sáng” gồm 3 chương: Về cõi Phật, Người con nơi chốn Tổ và Tân An tầm cao mới… tái hiện chiều sâu lịch sử, giá trị tâm linh của chốn Tổ Phật giáo Trúc Lâm; đồng thời tôn vinh truyền thống văn hóa đặc sắc của vùng đất Tân An, khắc họa khát vọng phát triển, đổi mới của địa phương trong giai đoạn mới.