Tối qua (11/9), tại Hoàng thành Thăng Long, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”.
Lễ khai mạc được dàn dựng theo hướng kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại. Các chất liệu truyền thống được đặt trong một dòng chảy liên tục, có sự giao thoa giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa nghệ thuật truyền thống và những phương thức biểu đạt hiện đại. Chương trình ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ thị giác đa phương tiện như công nghệ AR để khoác lên mình những công trình di sản tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.
Ông Phạm Hoàng Giang, Tổng đạo diễn Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, cho biết: “Chúng tôi tạo ra câu chuyện để kết nối một dòng chảy của di sản Hà Nội với các di sản của quốc tế. Năm nay, chúng tôi mời các nước như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Chúng tôi mong muốn Festival Thăng Long Hà Nội sẽ tạo nên một vị trí để kết nối các di sản của Hà Nội với các di sản của thế giới. Tạo nên một màu sắc mới, kết hợp giữa yếu tố truyền thống với yếu tố đương đại, nhằm lan tỏa những giá trị di sản đến với các bạn trẻ trong nước cũng như quốc tế khi đến với thủ đô Hà Nội.”
Tiếp nối thành công của lần thứ I, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II diễn ra từ ngày 11-20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô với hơn 20 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc. Festival năm nay quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên; hơn 100 nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản đến từ các địa phương của Hà Nội tham gia trình diễn, thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị di sản trong cộng đồng.
