Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt qua nét bút”, diễn ra từ 22/10 - 26/10, tại thành phố Huế. Liên hoan do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức.

Liên hoan giới thiệu 31 tác phẩm thư pháp được tuyển chọn từ hơn 100 tác phẩm của nhiều tác giả, thể hiện nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ. Các tác phẩm góp phần giới thiệu nét đẹp của nghệ thuật thư pháp và những giá trị văn hóa truyền thống đến công chúng. Tham gia liên hoan, ông Hồ Viết Sanh, ở xã Đại Đồng, thành phố Đà Nẵng, cho biết mỗi nét bút gửi gắm những giá trị đạo đức, tinh thần hiếu nghĩa và truyền thống văn hóa Việt Nam:"Đến đây, tôi muốn trải lòng qua những bức tranh thư họa, những tác phẩm thư pháp viết trực tiếp để tặng du khách và bạn bè quốc tế. Thư pháp góp phần truyền tải những giá trị nhân, lễ, nghĩa, trí, tín và đạo hiếu của con người. Được tham gia một hoạt động như thế này tại Huế là niềm vinh dự đối với tôi. Tôi mong sẽ có thêm nhiều kỳ liên hoan được tổ chức trong thời gian tới”.

Bên cạnh đó, Liên hoan còn diễn ra các buổi tọa đàm với hai chuyên đề, gồm: “Thư pháp Hán Nôm và sự phát triển của thư pháp Quốc ngữ trong thời đại mới” và “Tăng cường sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Huế phục vụ du lịch trong và ngoài nước”. Người dân và du khách không những được giao lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu nghệ thuật thư pháp mà còn được hướng dẫn trải nghiệm các công đoạn mài mực, cầm bút và thực hành những nét thư pháp cơ bản. Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, cho biết thông qua việc giới thiệu tác phẩm và tôn vinh nghệ nhân, chương trình hướng đến lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc qua nghệ thuật thư pháp: “Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ nhất tại Huế diễn ra từ ngày 22 đến 26/10, hướng đến mục tiêu góp phần triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Chúng tôi tôn vinh nghệ nhân, trưng bày các sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật của các tác giả trong cả nước, đồng thời tổ chức hoạt động thi viết thư pháp, qua đó thể hiện và lan tỏa văn hóa dân tộc Việt Nam”.

Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa tại Huế, quảng bá giá trị di sản và kết nối nghệ thuật truyền thống với du lịch, đưa vẻ đẹp văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.