Chiều qua (5/6), tại thành phố Hernandarias (Cộng hòa Paraguay), Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO (MAB-ICC) lần thứ 38 đã chính thức thông qua hồ sơ đề cử Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị).

Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, nâng tổng số Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam lên 12. Qua đó khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những quốc gia có mạng lưới Khu Dự trữ sinh quyển năng động và phát triển nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Khu Dự trữ Sinh quyển Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích gần 516.000 ha, trải rộng 15 xã của tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những khu vực có hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi tiêu biểu của Đông Nam Á, lưu giữ nguồn tài nguyên sinh học phong phú với hàng nghìn loài động, thực vật, trong đó nhiều loài quý hiếm và đặc hữu.

Phong Nha - Kẻ Bàng nổi tiếng với gần 500 hang động được phát hiện, sở hữu giá trị địa chất, địa mạo và cảnh quan thiên nhiên. Trước đó, khu vực này đã hai lần được UNESCO ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm 2003 và 2015.