(VOV5) - Nếu như tại nhiều vùng quê đồng bằng Bắc Bộ những ngày nông nhàn này nhiều trai tráng phải ra thành phố tìm việc làm thì tại xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nhiều thanh niên vẫn hăng say với công việc trồng cây cảnh, làm giàu ngay tại mảnh đất quê hương. Nghề trồng cây cảnh đã giúp người dân Hải Sơn ly nông mà không ly hương để xây dựng nông thôn mới. Toàn xã đang nô nức với ngày hội triển lãm cây cảnh diễn ra ngày 6/4. Không khí ở đây khác hẳn sự trầm lắng của những vùng thuần nông khác.
| Ở Hải Sơn, bờ sông cũng được tận dụng trồng “phôi” (cây giống) |
Cây cảnh từ ruộng bùn lên hội chợ
| Ông Vũ Mạnh Thanh - người đầu tiên trồng cây cảnh để kinh doanh ở Hải Sơn |
Ông Vũ Mạnh Thanh, 77 tuổi ở xóm 7, người đầu tiên trồng cây cảnh để kinh doanh, cho biết: “Ngày xưa các cụ chơi cây cảnh như một thú chơi tao nhã. Tôi được truyền tình yêu cây cảnh từ người cậu của mình. Khi tổ chức đám cưới cho thằng con cả, tôi mượn của cậu tôi mấy chậu cây cảnh. Sau đó, xin lại 1 cây, rồi nhân ra làm tường rào cây cảnh. Mấy năm sau đó, tôi bán được 400.000 đồng/1 cây, tương đương 2 chỉ vàng. Nhưng từ cây của tôi, người khách hàng đó về tạo dáng, bán được giá trị bằng 1 chiếc xe máy 81. Từ đó tôi không chỉ trồng “phôi” (cây giống) mà còn đi tham quan học tập để làm cây nghệ thuật, tạo dáng long, trực, xiêu, lão mai... Thấy tôi làm cây cảnh có hiệu quả kinh tế cao, các con tôi và lớp trẻ trong xã học tập, làm theo và phát triển nghề này như ngày nay. Chính lớp trẻ với tâm huyết và sự nhạy bén đã đưa cây cảnh từ ruộng đến với hội chợ khắp nơi”.
| Bứng cây lên chậu tham gia triển lãm sinh vật cảnh của xã diễn ra ngày 6/4/2012 |
Tại hội chợ cây cảnh huyện Hải Hậu 2011, Hội sinh vật cảnh xã Hải Sơn có 104 tác phẩm tham gia và đoạt giải, trong đó có 4 giải đặc biệt, 18 giải vàng, 37 giải bạc, 45 giải đồng, dẫn đầu các đơn vị tham gia hội chợ. Nhiều cây thế, quất cảnh, cây hoa của Hải Sơn đã có mặt trên thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Năm qua, 3/11 xóm ở Hải Sơn (xóm 5, 7, 8) được huyện Hải Hậu công nhận là làng nghề cây cảnh.
| Anh Vũ Văn Tuynh trở thành tỷ phú nhờ nghề cây cảnh |
Tỷ phú cùng trang lứa với anh Trung còn phải kể đến anh Vũ Văn Tuynh ở xóm 5. Anh Tuynh làm quen với cây cảnh cách đây gần 20 năm, ban đầu chỉ là niềm đam mê thư giãn sau những giờ lao động vất vả, nhưng sau này là một tài sản. 8 mẫu diện tích chuyển đổi từ ruộng trũng sang trồng cây cảnh của gia đình anh có trên 2.000 cây, trong đó nhiều cây dáng Long thăng giá trị hàng tỷ đồng. Anh Vũ Văn Tuynh cho biết: “Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ sản phẩm, gia đình tôi càng phải tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm, dày công tạo ra những cây cảnh nghệ thuật đẹp để thu hút khách và cạnh tranh trên thị trường”.
Thu nhập từ sản phẩm sinh vật cảnh của xã Hải Sơn:
Năm 2007: 1,5 tỷ đồng; 2008: 1,7 tỷ đồng; 2009: 2,7 tỷ đồng; 2010: 47 tỷ đồng; 2011: 95,35 tỷ đồng
Ước tính giá trị sản phẩm hoa cây cảnh còn trên diện tích đã trồng: gần 500 tỷ đồng
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ
