Có những nơi không cần quá nhiều công trình, không cần những dịch vụ sầm uất, vẫn đủ sức níu chân du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Thảo nguyên xanh Tà Xùa, thuộc xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La là một nơi như thế. Trên độ cao gần 1.600 mét so với mực nước biển, giữa những dãy núi trùng điệp của vùng Tây Bắc, thảo nguyên mở ra với những triền cỏ xanh mướt, bầu không khí trong lành và khung cảnh khoáng đạt. Những năm gần đây, nơi đây trở thành điểm dừng chân được nhiều người lựa chọn trong hành trình khám phá Tà Xùa, vùng đất vốn nổi tiếng với biển mây và những cung đường trekking hấp dẫn.
Nghe âm thanh tại đây:
Từ trung tâm xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, sau hơn 10km men theo sườn núi, du khách sẽ bắt gặp một khoảng không gian rộng lớn trải dài giữa núi rừng. Đó là vùng thảo nguyên trải đầy cỏ xanh giữa núi rừng Tây Bắc.
Mỗi thời điểm trong ngày, thảo nguyên lại mang một vẻ đẹp riêng. Buổi sáng, mây lững lờ trôi ngang sườn núi, phủ một lớp sương mỏng lên thảm cỏ. Khi mặt trời lên cao, cả không gian bừng sáng trong sắc xanh của núi rừng. Đến cuối chiều, ánh nắng vàng phủ lên đồng cỏ tạo nên khung cảnh yên bình, khiến nhiều người chỉ muốn ngồi thật lâu để ngắm nhìn thiên nhiên. Chính vẻ đẹp mộc mạc ấy đã khiến thảo nguyên xanh trở thành địa điểm được nhiều bạn trẻ, các gia đình và những người yêu thiên nhiên tìm đến.
Chị Phạm Diệu Linh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Đến với Thảo Nguyên xanh tôi cảm giác như đến 1 đất nước ở dãy Himalaya. Cả 1 không gian núi, đồi xanh mướt, tạo cho mình sự choáng ngợp khi đến với Tà Xùa. Cảm giác như mình đang du lịch ở nước nào đó vậy."
Không chỉ là nơi ngắm cảnh, thảo nguyên còn mang đến cảm giác thư thái mà ít điểm du lịch nào có được. Không tiếng xe cộ, không khói bụi, chỉ còn tiếng gió, tiếng chim và hương cỏ núi. Nhiều du khách chọn ngồi giữa thảm cỏ, thưởng thức tách cà phê nóng, ngắm biển mây hoặc đơn giản là trò chuyện cùng bạn bè giữa thiên nhiên.
Chị Vũ Hồng Phương, du khách phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, cho biết: "Khi đặt chân lên thảo nguyên tại Tà Xùa tôi thấy không khí rất trong lành, mát mẻ. Ở đây, họ setup rất đẹp. Có rất nhiều cảnh chill để chụp ảnh. Bên cạnh đó, đồ uống ở đây rất ngon và tươi mới."
Theo chính quyền địa phương, thảo nguyên xanh là một trong những điểm đến góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của xã Tà Xùa. Định hướng của địa phương là khai thác du lịch gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên, giữ gìn môi trường và phát triển các hoạt động trải nghiệm phù hợp với điều kiện của vùng núi.
Ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, cho biết: "Với tiềm năng lợi thế sẵn có chúng tôi mong chờ những nhà đầu tư trong và ngoài nước, những du khách nước ngoài hãy đến với Tà Xùa - một vùng đất đáng sống rất nhiều tiềm năng, thế mạnh về thiên nhiên và bản sắc văn hóa và con người. Hãy đến với Tà Xùa, thăm Tà Xùa, du lịch Tà Xùa, đầu tư tại Tà Xùa và phát triển kinh tế cho địa phương."
Tà Xùa từ lâu đã được biết đến với biển mây, những cung đường trekking và vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Giờ đây, thảo nguyên xanh trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình của du khách khi khám phá vùng đất này. Đến đây, mỗi người đều có thể tìm cho mình một góc nhỏ để ngắm mây, hít thở bầu không khí trong lành, lưu lại những bức ảnh cùng bạn bè và mang về những ký ức đẹp của một chuyến đi giữa đại ngàn Tây Bắc. Và có lẽ, đó cũng chính là điều khiến thảo nguyên xanh Tà Xùa trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách nhớ đến sau mỗi hành trình khám phá Việt Nam.
