Hàng triệu người tại khu vực Trung Tây, Ngũ Đại Hồ và Bờ Đông nước Mỹ đang trải qua đợt nắng nóng nguy hiểm do hiện tượng "vòm nhiệt", dự kiến kéo dài đến hết kỳ nghỉ Quốc khánh 4/7. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), nền nhiệt nhiều nơi dao động 32-40°C, trong khi chỉ số nhiệt có thể lên tới 46°C. Đến cuối tuần, hơn 175 triệu người Mỹ sẽ nằm trong khu vực có nguy cơ nắng nóng ở mức cao hoặc cực cao, hàng trăm thành phố có thể ghi nhận mức nhiệt kỷ lục.
NWS cảnh báo đây là một trong những đợt nắng nóng nguy hiểm nhất từ đầu mùa hè do nhiệt độ cao kéo dài cả ngày lẫn đêm, làm gia tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt và các bệnh tim mạch, hô hấp. Trước tình hình này, nhiều địa phương như Chicago và New York đã mở thêm các trung tâm tránh nóng, triển khai điểm làm mát lưu động, cung cấp nước miễn phí và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương.
Đợt nắng nóng diễn ra đúng thời điểm Mỹ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh và cùng Canada, Mexico đăng cai World Cup 2026. Nhiều địa điểm thi đấu như Boston, Philadelphia và Kansas City chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.
Một số cổ động viên chia sẻ:
- May là chúng tôi có chỗ ngồi khá tốt, ngay dưới một chiếc ô lớn. Chắc sẽ phải dịch dần theo băng ghế để luôn có bóng râm, nhưng không sao cả. Tôi nghĩ mình chỉ chịu được khoảng hai, ba tiếng thôi, nên hy vọng trận đấu sẽ không phải kéo dài đến hiệp phụ.
- Chúng tôi đến từ nơi có thời tiết mát mẻ hơn. Ở chỗ chúng tôi không có kiểu nắng nóng như thế này, nên cũng không quen lắm. Chúng tôi sẽ cố chịu thêm vài giờ nữa, rồi vào chỗ có điều hòa để tránh nóng.
WHO cho biết đang phối hợp với FIFA triển khai các biện pháp bảo vệ cầu thủ và người hâm mộ, gồm tăng cường cảnh báo, bảo đảm nước uống, bố trí khu vực làm mát và áp dụng thời gian nghỉ giữa hiệp để cầu thủ bổ sung nước.
