World Cup 2026, giải đấu được mệnh danh là quy mô lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, vừa khép lại với những con số kỷ lục. World Cup 2026 đón hơn 6,5 triệu lượt khán giả trực tiếp đến sân vận động để cổ vũ cho các đội bóng.

Hơn 281.000 người là số lượng khán giả kỷ lục đổ về các sân vận động chỉ trong ngày duy nhất (16/06). Tỷ lệ lấp đầy của các sân vận động trên khắp Mỹ, Mexico và Canada, đạt 99,7%, chứng minh sức hút chưa từng có của thể thức thi đấu mới với 48 đội tham gia giải đấu. Trong khi đó, 20 tỷ lượt xem, tương tác video trên các nền tảng kỹ thuật số toàn cầu, một con số kỷ lục của các kỳ World Cup.

7,7 triệu là số lượng người hâm mộ đã tham gia bầu không khí cuồng nhiệt tại các sự kiện FIFA Fan Festivals. Khi so sánh với World Cup 2022 tại Qatar, kỳ đại hội năm 2026 đã cho thấy một bước tiến dài về quy mô tổ chức và mức độ lan tỏa. Năm 2022, chỉ có hơn 3,4 triệu lượt khán giả đến sân và hơn 1,8 triệu khán giả tại Fan Festival, tức con số của World Cup 2026 đã tăng gấp đôi.

Bên cạnh sức nóng trên sân cỏ, World Cup 2026 còn là đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ cho khu vực đăng cai, khi đóng góp gần 41 tỷ USD vào GDP của Bắc Mỹ. World Cup 2026 mang về hơn 13 tỷ USD từ các nguồn bản quyền truyền hình, vé và tài trợ. Ngoài ra, mỗi thành phố chủ nhà tại Mỹ ghi nhận hoạt động kinh tế tăng từ 160 triệu đến 620 triệu USD. Tỷ lệ đặt phòng tại các khách sạn ở gần khu vực tổ chức thi đấu đạt mức 95% trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Công tác an ninh tại World Cup 2026 được coi là một chiến dịch quy mô chưa từng có, với sự chỉ đạo sát sao từ chính quyền Mỹ và sự phối hợp đa tầng từ hơn 50 cơ quan liên bang cùng hơn 400 tổ chức thực thi pháp luật địa phương.