Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, người có công tiêu biểu của thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình và Thái Nguyên tham dự Chương trình “Sống mãi với non sông”. Sự kiện do Văn phòng Quốc hội và Viện nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh tổ chức.

Về dự buổi gặp mặt, thương binh Lê Đức Khảnh, ở tỉnh Ninh Bình chia sẻ “Chúng tôi là những người lính đã đi qua những năm tháng khói lửa của chiến tranh. Chúng tôi rất vinh dự được về dự buổi gặp mặt các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách. Chúng tôi vô cùng xúc động, biết ơn sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội và nhân dân đã thường xuyên chăm lo, động viên, thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ Tết.”

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, người có công tiêu biểu cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm trân trọng nhất. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao to lớn của những người có công với nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết ngày 24/7/2026, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Pháp lệnh số 05/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: “Pháp lệnh đã hoàn thiện quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh khi từ trần. Theo đó, các thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên, khi từ trần thì sẽ được công nhận ngay là liệt sĩ, không phải làm bất cứ một thủ tục nào.

Những thương binh từ 61% đến dưới 81%, khi từ trần thì sẽ xác định là liệt sĩ khi được cơ quan có thẩm quyền xác định là từ trần do vết thương để lại. Bổ sung mức trợ cấp cho người phục vụ đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và bảo hiểm y tế đối với người phục vụ và nhiều chính sách điều dưỡng cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.”

Dịp này, Ban tổ chức tặng những phần quà tri ân tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và người có công tiêu biểu.