Để chuẩn bị tốt cho năm học 2026 - 2027, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung nâng cấp tổng thể cơ sở hạ tầng, trong đó, đầu tư xây mới 15 trường học và trang bị thêm tiện ích cho các cơ sở giáo dục.

Hệ thống trường học trên địa bàn Quảng Ninh giữ ổn định như năm học trước với gần 350 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; hơn 380 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Dự kiến quy mô người học tăng lên hơn 370.000 người ở tất cả các cấp học.

Với việc nâng cấp cơ sở vật chất, hiện tỉnh Quảng Ninh có hơn 11.700 phòng học. Tỉnh cũng đang đầu tư xây dựng mới 15 trường, đồng thời cải tạo, sửa chữa 64 trường. Riêng khu vực biên giới, tỉnh tập trung hoàn thiện 6 trường, gồm 5 trường phổ thông nội trú tại Quảng Sơn, Bình Liêu, Hoành Mô, Quảng Đức, Đồng Tâm và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Sơn.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Để phục vụ học các bộ môn liên quan đến kỹ năng về Tiếng Anh, AI, STEM và các kỹ năng khác, trong kế hoạch của năm 2026 này, chúng tôi dự kiến có 116 phòng học trong năm nay, các khối học được tiếp cận và tiếp tục triển khai tổng thể trên tất cả trường học của tỉnh”.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, 6 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê, La Êê đang tập trung hoàn thành nhiều phần việc để đưa vào vận hành. Nhiều khối lớp học, khối nội trú dự kiến hoàn thành, bàn giao trước ngày 25/8 và ngày 5/9. 6 trường đã vận động được 4.623 trong tổng số 4.661 học sinh đến lớp. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đề nghị: “Từ nay đến ngày khai giảng, các đơn vị tập trung hoàn thiện những hạng mục chính, gồm phòng học, khu nội trú cho giáo viên và học sinh, bảo đảm phục vụ năm học mới. Các hạng mục còn lại tiếp tục được thi công, hoàn thiện song song”.