Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng nay (21/7), tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt, tri ân cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dự lễ kỷ niệm có các Mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu, đại diện cho hơn 25 nghìn cựu chiến binh là thương binh của thành phố Hà Nội và cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thành phố Hà Nội có số Thương binh, Liệt sĩ lớn nhất cả nước, với trên 800 ngàn người (chiếm gần 10% cả nước), trong đó có 6.723 Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 60 ngàn thương binh, hơn 80 ngàn liệt sỹ, hơn 13 ngàn người bị nhiễm chất độc hóa học. Hà Nội luôn xác định công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và của hệ thống chính trị. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng với các hoạt động tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, hoạt động tri ân; các cấp lãnh đạo Thành phố đã đi thăm và tặng hơn 114.500 suất quà tới các gia đình chính sách, người có công.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh:Tôi đề nghị các ngành liên quan tham mưu và đề xuất với thành phố những cơ chế chính sách riêng có của Thủ đô Hà Nội với các điều kiện, các tiêu chuẩn có thể cao hơn. Chúng tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát lại tất cả các cơ chế chính sách liên quan đến gia đình người có công, rồi thương binh, để chúng ta có được một hệ thống cơ chế chính sách mà theo Luật Thủ đô, Hà Nội có thẩm quyền ban hành những cơ chế chính sách đặc thù vượt trội.

Nhân dịp này, Thành phố Hà Nội cũng hỗ trợ sửa chữa 79 nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 79 xe lăn cho cựu chiến binh tuổi cao khó khăn về đi lại; sửa 20 nhà, tặng 21 sổ tiết kiệm và bò giống cho các thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.