Chiều 10/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo công bố Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) sẽ diễn ra từ 21/7 đến 24/7/2026 trên phạm vi toàn quốc.

Lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ diễn ra tối 21/7, tại Hà Nội với bộ phim “Đừng đốt”. Tiếp đó, các lễ khai mạc và chương trình giao lưu, tọa đàm sẽ lần lượt được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị. Danh sách 6 phim được chiếu gồm: “Đừng đốt”, “Mùi cỏ cháy”, “Những người viết huyền thoại”, “Đường xuyên rừng”, “Truyền thuyết về Quán Tiên” và “Bình minh đỏ”.

Trong các ngày 22/7, 23/7 và 24/7/2026, các cụm rạp sẽ chiếu phim miễn phí, mỗi ngày 2 suất chiếu (10 giờ và 16 giờ), phục vụ nhân dân, trong đó ưu tiên các đối tượng: Cựu chiến binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), nhấn mạnh: “Những bộ phim Cách mạng được chiếu khơi gợi lòng yêu nước cho thế trẻ cũng như bồi đắp lòng tự hào dân tộc với người dân Việt Nam. Điểm mới của tuần phim là sự chung tay của tất cả 14 nhà phổ biến và phát hành phim. Bắt đầu từ 22/7 chiếu phim đến ngày 24/7, trong 3 ngày tổng số có 1140 xuất chiếu phục vụ nhân dân.”

Bên cạnh hoạt động điện ảnh, Ban tổ chức còn phối hợp cùng các doanh nghiệp trao tặng nhiều phần quà tri ân tới các gia đình chính sách, người có công với nước.

Phim “Đừng đốt” lấy cảm hứng từ cuốn nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, khắc họa câu chuyện cảm động về lý tưởng sống, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của một nữ bác sĩ trẻ giữa chiến trường khốc liệt.

“Mùi cỏ cháy”, tác phẩm điện ảnh lấy bối cảnh 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972, theo chân bốn chàng sinh viên Hà Nội gác lại giảng đường để nhập ngũ, cống hiến trọn vẹn tuổi xuân cho Tổ quốc.

Phim “Những người viết huyền thoại” tái hiện hành trình đầy gian khổ và dũng cảm của những người lính mở tuyến đường ống xăng dầu chiến lược xuyên đường Trường Sơn.

“Đường xuyên rừng” là phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Lê Văn Thảo, khắc họa hình ảnh những người lính mưu trí, đùm bọc nhau vượt qua đói khát, bom đạn và những trận càn khốc liệt trong rừng già.

Phim “Truyền thuyết về Quán Tiên” theo chân ba nữ thanh niên xung phong mở quán trong hang đá để đón tiếp các đoàn bộ đội dừng chân, nơi họ phải đối mặt với bom đạn lẫn những nỗi cô đơn, khát vọng rất đời thường của tuổi trẻ.

Phim “Bình minh đỏ” lấy cảm hứng từ những chiến công anh dũng của trung đội nữ lái xe đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn, khắc họa xúc động vẻ đẹp và sự hy sinh của các nữ chiến sĩ trên đường ra tiền tuyến.