Chiều 28/4, tại Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Hành trình di sản: Câu chuyện bảo tồn kiến trúc nhà Hà Nhì”. Tọa đàm không chỉ xoay quanh tri thức dân gian liên quan đến kỹ thuật dựng nhà của dân tộc Hà Nhì mà còn đi sâu vào giải pháp thích ứng của di sản trước áp lực đô thị hóa.

Nhà ở của dân tộc Hà Nhì là nhà nền đất, cấu tạo như hình vuông, chiều rộng nền nhà khoảng 9 m, chiều ngang 7 m. Những ngôi nhỏ hơn thì chiều rộng 7 m, chiều ngang 5 m. Tường trình bằng đất màu vàng sậm. Mái nhà dốc khoảng 60 độ, lợp cỏ tranh, nhìn ngôi nhà như mang dáng dấp của chiếc lều du mục cổ xưa. Trong đợt tu sửa định kỳ và trưng bày lại bên trong ngôi nhà Hà Nhì (từ 13/4 đến 28/4/2026), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mời 5 thợ người dân tộc Hà Nhì từ xã Y Tý, tỉnh Lào Cai xuống Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ở Thủ đô Hà Nội, thi công, chỉnh trang tổng thể ngôi nhà chính, chuồng nuôi gia súc và dựng mới cây đu.

Nhà Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được phục dựng từ năm 2004, đến năm 2026, ngôi nhà xuống cấp. Trước tình hình đó, Bảo tàng quyết định tu bổ, lợp lại toàn bộ mái, thay một số hệ thống khung, dầm của ngôi nhà, đồng thời làm mới các hạng mục bên trong. Đây là ngôi nhà duy nhất của người Hà Nhì ở xã Y Tý, tỉnh Lào Cai tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ở Thủ đô Hà Nội, được phục dựng lại để ngôi nhà tiếp tục là điểm nhấn tham quan thu hút khách trong nước và quốc tế.