Năm học 2026-2027, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai đồng loạt đi vào hoạt động, đón hơn 6.800 học sinh. Đây là lần đầu nhiều học sinh được học tập, ăn ở và vui chơi trong môi trường nội trú đầy đủ hơn. Các em háo hức đến trường mới, được thầy cô chăm lo, dạy dỗ chu đáo.
Trong căn nhà nhỏ ở làng Brang, xã biên giới Ia Púch, em Nguyễn Ngọc Minh Tâm cẩn thận xếp sách vở, quần áo và những vật dụng cá nhân vào túi. Năm nay lên lớp 7, Tâm lần đầu xa gia đình, ở nội trú tại trường và cuối tuần mới trở về nhà. Năm học mới, bước vào một môi trường học tập hoàn toàn mới, có điều kiện học tập, rèn luyện, vui chơi khiến em Tâm rất háo hức:“Cháu rất háo hức vào năm học mới vì cháu có thể học thêm nhiều kỹ năng, nhiều môn học và có thêm thời gian để học bài. Đôi khi không hiểu một số bài học, cháu có thể hỏi trực tiếp thầy giáo mà không cần phải đợi đến ngày hôm sau. Ngoài thời gian học tập, chúng con còn có thể hoạt động trải nghiệm, đi xuống thư viện tham khảo sách hoặc buổi chiều đi chơi cầu lông, đá cầu. Đó là khoảng thời gian khá vui.”
Để phụ huynh hiểu rõ và đồng thuận với mô hình học tập mới, ngay từ cuối năm học 2025-2026, Ủy ban nhân dân xã Ia Púch phối hợp với các Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở trên địa bàn xây dựng phương án thành lập trường phổ thông nội trú liên cấp. Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Ia Púch năm học này có 752 học sinh, được bố trí thành 23 lớp. Thầy Trương Duy Hồng, giáo viên nhà trường, cho biết: “Các thầy cô chủ nhiệm đã họp phụ huynh, nhắn tin cho phụ huynh trao đổi về hình thức hoạt động của mô hình bán trú và nội trú. Đa số phụ huynh yên tâm. Vì họ hiểu mô hình trường mới rất lớn, đầy đủ công năng, khu vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi".
Toàn bộ 7 trường tại các xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai đã tuyển hơn 6.800 học sinh, phần lớn học nội trú và bán trú. Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, cho biết:“Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới có ý nghĩa rất quan trọng. Các em sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo, tận tình để có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần thay đổi nhận thức. Chính những ngôi trường này sẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để sau này các em trở lại phục vụ quê hương của mình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.”
Từ mùa tựu trường này, học sinh vùng biên phía Tây của tỉnh Gia Lai bắt đầu được học tập, ăn ở và rèn luyện trong một môi trường giáo dục đồng bộ. Ngôi trường nội trú mới không chỉ cải thiện điều kiện học tập hôm nay, mà còn là nơi nâng đỡ, chắp cánh tương lai cho trẻ em vùng biên giới ở địa phương.
