Trưng bày “Chuyến bay Liên hợp 37 - Biểu tượng hợp tác vũ trụ Việt Nam - Liên bang Nga” khai mạc sáng 10/4, tại Hà Nội. Trưng bày do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga, Lưu trữ Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Phòng không - Không quân, phối hợp tổ chức kỷ niệm 65 năm chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ (12/4/1961 - 12/4/2026).
Chuyến bay Soyuz 37 - Liên hợp 37 năm 1980 ghi dấu ấn đặc biệt, khi lần đầu tiên phi công Phạm Tuân cùng nhà du hành vũ trụ Liên Xô Victor Vasilevich Gorbatko thực hiện sứ mệnh ngoài không gian, là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay.
Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, người Việt Nam và châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ ngày 23/7/1980 trên tàu Soyuz 37, nhớ lại:
“Chuyến bay đó mang ý nghĩa chính trị và ý nghĩa khoa học rất lớn. Chuyến bay làm cho tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Liên Xô trước đây và các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam, ngày càng thắt chặt hơn. Thế giới biết đến Việt Nam có thể hợp tác với các nước chinh phục vũ trụ. Chuyến bay vũ trụ này mở ra khả năng tiếp cận của các nhà khoa học Việt Nam đối với lĩnh vực khoa học vũ trụ. Từ đó, các nhà khoa học Việt Nam tiếp thu khoa học vũ trụ vào công cuộc xây dựng đất nước.”
Trưng bày “Chuyến bay Liên hợp 37 - Biểu tượng hợp tác vũ trụ Việt Nam - Liên bang Nga” giới thiệu hệ thống tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, tái hiện toàn diện hành trình của chuyến bay Soyuz 37, từ quá trình tuyển chọn, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ cho đến ngày trở về Trái Đất, trong đó có những kỷ vật được Trung tướng Phạm Tuân mang theo trong hành trình vào vũ trụ. Trưng bày mở cửa miễn phí phục vụ công chúng từ ngày 10 tháng 4 năm 2026 đến ngày 10 tháng 6 năm 2026, tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội.
Dịp này, Ban Tổ chức ra mắt ấn phẩm “Việt Nam - Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam - Hội nghị Paris”. Ấn phẩm được biên soạn song ngữ Việt - Nga, số hóa dưới dạng ebook, tập hợp nhiều tài liệu lưu trữ có giá trị, trong đó có các tài liệu lần đầu tiên được công bố.
