Hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm kéo dài qua nhiều thế hệ, ảnh hưởng nặng nề đến hàng chục ngàn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông điệp này được nhấn mạnh tại chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2026 diễn ra ngày 2/8, thu hút hơn 5.000 người tham gia.
Chương trình do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi cộng đồng chung tay chăm lo, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.
Tham gia chương trình đi bộ, Đặng Thục Yến, một nạn nhân chất độc da cam/dioxin, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Em thấy xúc động khi được nghe những lời chia sẻ về nạn nhân chất độc da cam/dioxin, và rất cảm ơn các cấp lãnh đạo, nhà hảo tâm luôn quan tâm, chăm sóc những nạn nhân như chúng em. Mong rằng chương trình sẽ ngày càng lan tỏa để có nhiều người chung tay hơn nữa, giúp đỡ cho nạn nhân có được nhiều sự chăm sóc hơn, được đào tạo nghề. Chúng em sẽ học tập và làm việc để đóng góp cho xã hội".
Chị Trần Thị Hoan cho biết: “Hôm nay được vinh dự và rất hạnh phúc khi đến tham gia chương trình này cùng với mọi người. Không khí rất trang trọng và ấm cúng, khiến cho tôi có cảm giác mình luôn luôn được mọi người quan tâm, yêu thương. Đó cũng là nguồn động lực to lớn để tôi không ngừng cố gắng vươn lên trong cuộc sống".
Chương trình còn có sự tham gia của bạn bè quốc tế, đại diện các tổng lãnh sự Cuba, Trung Quốc, Nga cùng nhiều tổ chức quốc tế đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, thể hiện sự quan tâm và đồng hành trong nỗ lực khắc phục hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam.
Hiện, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 25.000 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, đặt ra thách thức lớn trong công tác chăm sóc, hỗ trợ và quản lý. Trong bối cảnh đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả chất độc da cam/dioxin trong nước và quốc tế, đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ Việt Nam và Hoa Kỳ; đồng thời vận động cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Bên cạnh đó, Hội đề xuất triển khai Dự án “Làng Cam” - mô hình chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề và tạo việc làm cho nạn nhân, giúp họ từng bước hòa nhập cộng đồng.
Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 10 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10 triệu đồng tương đương 380 USD) cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cùng 20 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng tương đương 38 USD) cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.
