Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN |
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ dự thảo Luật cần bao quát, đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của hệ thống đường sắt cũng như các chủ trương, cơ chế, chính sách về đường sắt đang được xây dựng, triển khai; nhằm phục vụ hiệu quả và an toàn nhất trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng: “Tôi thấy các quy định về an toàn là cực kỳ quan trọng, nên đưa vào các quy định về trách nhiệm, trách nhiệm trong quy hoạch, phát triển hạ tầng, trách nhiệm của doanh nghiệp, của nhà nước. Sau đó, phải ban hành quy chuẩn kỹ thuật, có những người chịu trách nhiệm rõ ràng, và phải có cơ chế chính sách tổ chức, con người, và các vấn đề liên quan đến quản lý, cơ chế đến vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, giám sát".

