Nhân ngày Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, sáng nay (5/4), tại Tổng Giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng các Giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân.
Trò chuyện tại đây, Chủ tịch Quốc hội nêu những kết quả nổi bật của kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua và nhấn mạnh:
Công cuộc đổi mới sau 40 năm của đất nước đạt được những thành tựu rất quan trọng, có sự góp sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có các tôn giáo, đặc biệt là Công giáo Việt Nam. Công giáo Việt Nam đã góp phần rất tốt vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, cũng như phòng chống các tệ nạn xã hội ở địa phương. Đặc biệt, trong kỳ bầu cử vừa qua, hơn 7,8 triệu đồng bào công giáo trong cả nước đã tích cực đi bầu cử. Có 2 Linh mục trúng cử đại biểu Quốc hội, 12 Linh mục trúng cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh.Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam - Vatican đã chính thức nâng lên là đại diện thường trú và Vatican đã bổ nhiệm Tổng Giám mục làm đại diện ở Việt Nam từ tháng 12 năm 2023; đồng thời thông tin: lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời mời Giáo hoàng Leo thăm chính thức Việt Nam. Đây là thiện chí của Việt Nam, cũng là mong ước của cả Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khoá XVI (khai mạc sáng mai), Quốc hội sẽ cho ý kiến dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Một trong những mục tiêu lớn là tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động thuận lợi theo đúng pháp luật Việt Nam; phát huy các giá trị văn hóa, nguồn lực tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước.
Về phần mình, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, khẳng định đồng bào công giáo vẫn đi theo định hướng năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đó là sống phúc âm giữa lòng dân tộc; theo lời giáo huấn của Đức Giáo hoàng, đó là người công giáo tốt và người công dân tốt. Nhân dịp này, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Giuse Vũ Văn Thiên, cảm ơn chính quyền các cấp của TP Hà Nội luôn tạo điều kiện để Giáo phận Hà Nội hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực để đóng góp phần mình trong công cuộc xây dựng đất nước.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ
