Sáng 21/10, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức Hội nghị vận động tài trợ nguồn lực phục vụ công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: cand.vn

Phát biểu tại đây, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701), yêu cầu VNMAC, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn mới đảm bảo khoa học, hiệu quả, phù hợp với thực tế. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành xây dựng Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và tham mưu, xây dựng các đề án, dự án, các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: cand.vn

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ; tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, xử lý bom mìn và đào tạo, tập huấn; huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về công nghệ, tài chính... Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 cũng kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế tiếp tục chung tay hỗ trợ nguồn lực giúp Việt Nam đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Lễ ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: cand.vn

Nhân dịp này, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam và Tổ chức Peace Trees VietNam - Cây Hòa bình Việt Nam (PTVN) đã nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 3 tổ chức quốc tế, 19 tập thể và 7 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều đóng góp trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam giai đoạn 2006 - 2022.