Những ngày tháng Tư Âm lịch, không khí mùa Phật đản lan tỏa từ thành phố đến miền núi, từ vùng đồng bằng đến cao nguyên. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 không chỉ là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, mà còn gửi gắm thông điệp lớn về lòng từ bi, trí tuệ, đoàn kết dân tộc và trách nhiệm xã hội.

Tuần lễ Phật đản năm nay diễn ra từ ngày mùng 8-15/4 năm Bính Ngọ (tức 24/5-31/5/2026). Thông điệp nổi bật là khơi dậy tinh thần sống thiện lành, hướng con người đến sự tỉnh thức, yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng. Đại lễ Phật đản 2026 kêu gọi Phật tử và nhân dân giữ vững niềm tin vào các giá trị đạo đức truyền thống, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những tư tưởng cực đoan, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và làm mai một bản sắc văn hóa Việt Nam. Một điểm nhấn ý nghĩa khác của mùa Phật đản năm nay là tinh thần đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam với nhiều hoạt động hoằng pháp, thiện nguyện, chăm lo đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Đại lễ Phật đản do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 24/5, ở Việt Nam Quốc Tự, nhiều thông điệp về khối đại đoàn kết dân tộc và sự đồng hành giữa đạo pháp với đời sống xã hội đã được nhấn mạnh. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Chúng tôi luôn xác định việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó sự gắn kết, gắn bó chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng là yếu tố quan trọng để gìn giữ, ổn định, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo, xây dựng môi trường tín ngưỡng văn minh, lành mạnh, góp phần củng cố niềm tin và phát huy tinh thần “tốt đời, đẹp đạo".

Tại thành phố Huế, hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân đã tham gia lễ rước Phật, lễ thắp sáng bảy đóa sen trên sông Hương, cầu nguyện quốc thái dân an và thế giới hòa bình. Cùng với đó, các chương trình từ thiện được tổ chức đồng loạt ở nhiều huyện, thị xã và cơ sở tự viện, hỗ trợ người yếu thế trong xã hội vượt qua khó khăn. Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, cho biết: "Lễ rước Phật là một nghi lễ truyền thống có từ năm 1936. Kể từ đó đến nay, trong tinh thần nối tiếp truyền thống tốt đẹp, Tăng Ni, Phật tử tại Huế hàng năm đều trở về tổ chức long trọng lễ Mộc dục và lễ cung nghinh Kim Thân Đức Phật từ chùa Diệu Đế lên lễ đài Từ Đàm, với tâm nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn và chúng sanh an lạc".

Tham gia các hoạt động của Đại lễ Phật đản, bà Lê Thị Mỹ Nhơn, phật tử thành phố Huế, chia sẻ: "Phật tử chúng tôi rất vui mừng hân hoan đón mừng ngày Đức Phật đản sanh. Mọi người cùng nhau trang hoàng lễ đài, tụng kinh niệm Phật để cầu nguyện bình an. Phật tử noi theo hạnh nguyện của đức Phật, sống từ bi, đem nhưng việc tốt lành đến mọi chúng sinh, tránh làm điều ác, luôn mở rộng tâm từ bi và hỷ xả".

Tại Thành phố Đà Nẵng, ngoài lễ rước Phật, mùa Phật đản còn diễn ra sôi nổi với các hoạt động hoa đăng trên sông Hàn và nhiều chương trình thiện nguyện dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Đà Nẵng, cho biết: "Lễ rước Phật nói lên niềm tin của Phật tử, tín đồ cũng như ảnh hưởng sâu rộng của Phật Giáo, nhất là Phật Giáo Việt Nam chúng ta. Hơn 2.000 năm qua, đạo Phật trong lòng dân tộc. Tất cả sinh hoạt của người Việt chúng ta đều có ảnh hưởng giáo lý đạo Phật, ảnh hưởng rất sâu rộng. Tổ chức Lễ rước Phật nhằm tôn vinh ý nghĩa ngày Phật đản sanh".

Tinh thần “Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc” cũng tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ tại khu vực Tây Nguyên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian 9 ngày (23-31/5), tại khu vực trung tâm Đà Lạt, Gia Nghĩa và Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), diễn ra nhiều hoạt động mang bản sắc văn hoá Phật giáo… Thượng toạ Thích Vạn Trí, Phó trưởng Ban trị sự, Trưởng Ban văn hoá Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cho biết: "Ngày lễ này là ngày vô cùng trọng đại đối với Phật tử cho nên mọi người rất là hoan hỷ đóng góp, chuẩn bị. Qua buổi lễ này, chúng tôi cũng xem như là một bài thuyết pháp không lời trực quan, sinh động để mọi người nhìn vào đó rồi tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý đạo Phật và đem chất liệu của Đức Phật đã dạy để chuyển hoá tâm linh đoạn trường phiền não cho chính bản thân mình".

Thông qua Đại lễ Phật đản, Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn mỗi người con Phật tiếp tục lan tỏa ánh sáng của lòng từ bi, sống nhân ái, sẻ chia, góp phần xây dựng xã hội ổn định, nhân dân an lạc, đất nước hòa bình và phát triển bền vững. Mùa Phật đản năm 2026 vì thế không chỉ là ngày hội tôn giáo, mà còn là dịp để hun đúc tinh thần đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam và khơi dậy trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình, cộng đồng và Tổ quốc.