Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính” phối hợp Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” và Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức sự kiện giới thiệu “Hồ sơ Chứng tích chiến tranh” 2026 và trao tặng chân dung “Mãi mãi tuổi 20”.
Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh” (Vietnam Wartime Accounting Initiative, viết tắt: TTU–VWAI) là một chương trình khoa học và nhân đạo do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ (U.S. Department of War) hỗ trợ, với Đại học Công nghệ Texas (Texas Tech University) giữ vai trò chủ đạo trong nghiên cứu và khai thác tư liệu lưu trữ về Chiến tranh Việt Nam; phối hợp cùng các cơ quan và đối tác tại Hoa Kỳ và Việt Nam.
Chỉ trong nửa đầu năm 2026, nhóm nghiên cứu đã xử lý hơn 200 hồ sơ tiêu biểu, qua đó phát hiện thông tin liên quan danh tính của hơn 1.500 quân nhân Việt Nam. Những dữ liệu quý giá này đã được chuyển giao tới Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia) nhằm phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm trên thực địa.
Dịp này, Ban tổ chức trao di ảnh “Mãi mãi tuổi 20” cho một số gia đình liệt sĩ. Chị Tạ Thị Minh Thu, ở tỉnh Lạng Sơn, thân nhân của liệt sĩ Lê Văn Nghĩa, bày tỏ: “Lê Văn Nghĩa sinh năm 1942, nhập ngũ tháng 3/1964, hy sinh năm 1968. Khi nhập ngũ, cậu ruột tôi có chụp lại một tấm hình làm kỷ niệm. Đó cũng là kỷ vật duy nhất. Trải qua thời gian, bức ảnh đã bị ố màu. Bức ảnh được phục dựng lại là niềm an ủi, động viên gia đình tôi.”
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Đại tá Trương Minh Côn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình, trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ Anh hùng liệt sĩ Dân quân Lam Hạ.
