Đoàn công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM (VAVA TP.HCM) do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu vừa có chuỗi hoạt động làm việc tại Mỹ nhằm thúc đẩy sự đồng hành, hỗ trợ cho các nạn nhân da cam/dioxin (12 - 14/8).

Đoàn đã làm việc với Hạ nghị sĩ Rashida Tlaib, Hội Cựu chiến binh vì Hòa bình Mỹ (VFP), giới luật gia cùng nhiều tổ chức xã hội và thanh niên tại Mỹ (Viet Left Power, VAORRC, VietLead, SEAFN, Mekong...).

Tại các buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ về hậu quả lâu dài của chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam và những nỗ lực của hệ thống Hội trong chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế, học bổng, nhà ở và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân. Đoàn nhấn mạnh cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm, tạo điều kiện để họ tự tin hòa nhập và đóng góp cho xã hội.

Trao đổi với đoàn, Hạ nghị sĩ Rashida Tlaib khẳng định tiếp tục ủng hộ các nỗ lực vận động chính sách cho người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin và chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh Mỹ. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng mạng lưới ủng hộ tại Quốc hội Mỹ, tăng cường phối hợp giữa các nghị sĩ, VFP, các tổ chức xã hội, cộng đồng người Mỹ gốc Á và đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm lan tỏa nhận thức về hậu quả chiến tranh.

Các tổ chức tại Mỹ và đoàn VAVA TP.HCM nhất trí cần nâng cao nhận thức của công chúng Mỹ về di chứng nghiêm trọng của chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy các sáng kiến lập pháp, kết nối nguồn lực và xây dựng chương trình hỗ trợ thiết thực.