Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển với mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10%. Để tiếp đà tăng trưởng trong những tháng tiếp theo, Thành phố đang đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu dùng… cùng với đó là tháo “điểm nghẽn” trong đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng.
Trong tháng Tư và 4 tháng đầu năm nay, kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có nhiều khởi sắc, khi tăng trưởng quý I đạt 8,57%, cao hơn mặt bằng chung cả nước. 4 tháng đầu năm, nhiều chỉ số tăng trưởng của TP.HCM tích cực, như: sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng hơn 13%; tổng thu ngân sách tăng gần 18% so với cùng kỳ; xuất khẩu tăng 4,3%.
Để đạt mục tiêu năm 2026 là tăng trưởng 2 con số, TP.HCM tập trung vào các động lực truyền thống, như: đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, mở rộng thị trường và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, đầu tư công tiếp tục được TP.HCM xác định là “đầu kéo” quan trọng cho tăng trưởng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) TP.HCM, Hoàng Nguyên Dinh, trong 4 tháng đầu năm, TP.HCM đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn khoảng 20 tỷ USD. Đây là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của thành phố trong năm nay.
Ông Nguyễn Hoàng Dinh cho biết: "Mục tiêu tăng trưởng hai con số là rất thách thức. Dù đã khởi công 10 dự án với tổng vốn khoảng 20 tỷ USD nhưng quan trọng nhất hiện nay là phải giải ngân được các dự án này để tạo dòng tiền quay vòng cho nền kinh tế. Do đó, các thủ tục hành chính và công tác giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước. Tập trung đẩy nhanh định giá đất và các thủ tục liên quan. Năm nay chúng ta phải xem giải ngân là nhiệm vụ bắt buộc, không dùng từ “phấn đấu” mà phải quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ".
Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, Hoàng Vũ Thảnh, cho biết Thành phố đặt kỳ vọng vào các động lực tăng trưởng mới, như: trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đột phá từ Luật Đô thị đặc biệt… Theo ông: "Trong tháng 5, TP.HCM tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm: Triển khai quyết liệt các nghị quyết, chương trình và đề án chiến lược của Trung ương. Đồng thời, tiếp tục kiên trì và quyết liệt mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Đẩy mạnh các giải pháp giải ngân đầu tư công, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn; khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công, quy hoạch nhà ở và đô thị. Tập trung phát triển các động lực mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, đề án Khu thương mại tự do cũng đã hoàn thiện cơ bản".
Kinh tế TP.HCM đang chịu nhiều áp lực khi vừa phải duy trì tăng trưởng cao, vừa phải xử lý những khó khăn khách quan mang lại. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thành phố không chỉ là đẩy mạnh tăng trưởng, mà quan trọng hơn là khơi thông được dòng chảy nguồn lực, từ đó tạo dư địa phát triển bền vững lâu dài.
