Đây là chủ đề Hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức hôm qua (29/5), hình thức trực tiếp và trực tuyến, tại thành phố Moscow, Liên bang Nga.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi gợi mở một số giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch song phương: "Trước hết cần đổi mới cách quảng bá về du lịch của 2 nước. Thứ 2, bên cạnh các chuyến bay charter, các Công ty Hàng không cần nghiên cứu mở thêm các chuyến bay thẳng giữa các địa phương của 2 nước. Thứ 3, về thủ tục thanh toán, cần làm sao để du khách Nga có thể đặt phòng, mua tour, thanh toán ngay tại nước Nga. Thứ 4, cần tăng cường số lượng hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Nga tại Việt Nam và cuối cùng là mở rộng thêm các hình thức du lịch tới Việt Nam của các Công ty du lịch tại Nga".
Phát biểu trực tuyến tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định: "Việt Nam có nhiều lợi thế phù hợp với nhu cầu du khách Nga, với các điểm đến quen thuộc, như: Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (An Giang), Đà Nẵng… Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất cho khách quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng tới khách Nga. Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo phát triển các sản phẩm du lịch dài ngày, nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, du lịch văn hóa. Ngành Du lịch Việt Nam cam kết cải thiện môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và đối tác Nga để xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách Nga trong thời gian tới".
