Trong bối cảnh du lịch thế giới chịu nhiều tác động từ xung đột địa chính trị, chi phí vận chuyển tăng cao và gián đoạn hàng không, du lịch Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục khẳng định sức hút của một điểm đến an toàn, ổn định.
Theo số liệu mới nhất, trong tháng 3/2026, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng lượng khách quý I lên 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, đồng thời là lần đầu tiên Việt Nam duy trì 3 tháng liên tiếp vượt mốc 2 triệu lượt khách quốc tế. Không chỉ là kỷ lục về lượng, con số này còn phản ánh niềm tin ngày càng lớn của du khách quốc tế đối với điểm đến Việt Nam.
Ông Đặng Quốc Sử, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Tuyên Quang, nhận định:
“Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động phức tạp trên nhiều lĩnh vực nhưng du lịch Việt Nam vẫn là điểm đến được rất nhiều du khách lựa chọn. Cảnh quan thiên nhiên đa dạng, nền văn hóa đậm đặc bản sắc, chất lượng dịch vụ ngày càng cao và hoàn thiện, ẩm thực phong phú, con người Việt Nam nghĩa tình, hiếu khách, đã tạo nên sức hút đặc biệt của du lịch Việt Nam. Tôi cho rằng đây là kết quả đáng tự hào.”
Về cơ cấu thị trường, khách quốc tế đến bằng đường hàng không chiếm tới 82,3%, cho thấy Việt Nam đang thu hút mạnh dòng khách trung và đường xa. Trong khi đó, khách đi đường bộ chiếm 15,5% và khách tàu biển chiếm 2,2%.
Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách đến Việt Nam. Đáng chú ý, lượng khách từ các thị trường Đông Nam Á và Nam Á tăng trưởng mạnh, trong đó Ấn Độ và Philippines đều đạt mức tăng gần 70%, cho thấy xu hướng mở rộng thị trường ngày càng rõ nét.
Để duy trì đà tăng trưởng này, ông Đặng Quốc Sử cho rằng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp:
“Thứ nhất là tăng cường mạnh mẽ hơn nữa vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực du lịch, như: công tác qut hoạch, chính sách về thị thực, visa. Thứ 2 là tập trung xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm, như: Trung Quốc, Đông Bắc Á, Châu Âu, Mỹ và các nước ASEAN. Thứ 3 tạo nguồn nhân lực du lịch, nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch, như: du lịch xanh, du lịch bền vững và du lịch có trách nhiệm. Thứ 4 là đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, dịch vụ, tạo ra nhiều hành trình, cảm xúc khác nhau cho du khách.”Kết quả tăng trưởng trong quý I cho thấy du lịch Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, ổn định và bền vững trên bản đồ du lịch thế giới.
