Truyền thông Algeria nhận định thủ đô của Việt Nam sẽ trở thành tâm điểm của ngoại giao toàn cầu khi là nơi diễn ra Lễ ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), trong 2 ngày, 25 - 26/10.

Bài viết đăng trên Nhật báo Cresus, một trong những báo uy tín hàng đầu của Algeria ngày 19/10/2025. Ảnh chụp màn hình bài báo

Nhật báo Cresus ngày 19/10 có bài viết mang tiêu đề “Từ Hà Nội đến Algeria: Khi ngoại giao che chở cho không gian mạng”, trong đó nêu rõ Algeria và Việt Nam là hai nước có đóng góp nổi bật trong quá trình soạn thảo Công ước; nhấn mạnh Công ước Hà Nội không chỉ là một công cụ pháp lý mà còn thể hiện tầm nhìn nhân văn về tương lai số, đặt quyền con người và quyền riêng tư ở vị trí trung tâm. Dẫn lời bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của LHQ (UNODC), Nhật báo Cresus nêu rõ đây là “cột mốc lịch sử mở đường cho hợp tác toàn cầu chưa từng có tiền lệ”.

Nhật báo Cresus cho rằng việc chọn Hà Nội làm nơi ký kết cũng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: Việt Nam được nhìn nhận như một trung tâm đối thoại quốc tế mới, nơi các quốc gia cùng nhau xây dựng lòng tin số. Đây không chỉ là một sự kiện ngoại giao mà còn là lời kêu gọi toàn cầu về hợp tác, bởi trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, không quốc gia nào có thể hành động đơn lẻ. Từ Hà Nội, một thông điệp chung được gửi đi: Không gian mạng phải là không gian của niềm tin và sự phát triển chung.