Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2026), tờ Pathetlao của Hãng Thông tấn quốc gia Lào vừa đăng bài xã luận khẳng định “mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam là mối quan hệ có một không hai trên thế giới”.

Bài viết nhấn mạnh xuyên suốt lịch sử cách mạng, mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam đã phát triển từ “hữu nghị truyền thống” thành “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược”, là biểu tượng của “có một không hai, không giống ai và không ai giống” trong quan hệ quốc tế.

Mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam không chỉ là tài sản vô giá của hai dân tộc, mà còn là nền tảng quan trọng bảo đảm cho sự nghiệp bảo vệ độc lập, xây dựng và phát triển đất nước bền vững của cả hai nước. Trong suốt hơn 50 năm kể từ ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, hợp tác giữa Lào và Việt Nam luôn phát triển một cách toàn diện từ chính trị, kinh tế đến văn hóa - xã hội.

Hiện Việt Nam là quốc gia tiếp nhận nhiều sinh viên Lào nhất sang nghiên cứu, học tập, với khoảng 14.000 - 16.000 sinh viên. Điều này là minh chứng sâu sắc cho tính nhân văn đặc biệt của mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam-Lào.