Quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, được thúc đẩy hiệu quả và ngày càng thực chất, đạt được những kết quả nổi bật và toàn diện. Đây là khẳng định của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, diễn ra sáng nay (10/07), trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 được tổ chức tại tỉnh Nghệ An.
Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 năm 2026 mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển.
Thời gian tới, Đại trướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh; nhân rộng mô hình kết nghĩa Đồn - Trạm Biên phòng và Cụm dân cư hai bên biên giới. Cùng với đó, tập trung duy trì hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế....
Về phần mình, Đại tướng Khamliang Outhakaysone đánh giá cao sự thành công của Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ 3. Nhấn mạnh năm 2027 là năm đặc biệt của 2 nước, kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/09/1962 – 05/09/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt – Lào (18/07/1977 – 18/07/2027). Do đó, 2 bên cần phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa chào mừng các sự kiện này.
