Khai mạc phiên họp thứ 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Sáng 22/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 33. 

Khai mạc phiên họp thứ 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 22/12

Các đại biểu cho ý kiến về Dự án Luật kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) và Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân. Theo dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất chưa thông qua Pháp lệnh vì cho rằng, còn một số quy định chưa phù hợp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi).


Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết thúc ngày 23/12. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII.
Theo dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất chưa thông qua Pháp lệnh vì cho rằng, còn một số quy định chưa phù hợp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi).
Theo dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất chưa thông qua Pháp lệnh vì cho rằng, còn một số quy định chưa phù hợp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi).

Phản hồi

Các tin/bài khác