Maroc mong muốn tăng cường quan hệ nhiều mặt với Việt Nam

(VOV5) -  Ngày 16/2, tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Maroc Trần Quốc Thủy, Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib EL MALKI bày tỏ tình cảm tốt đẹp và ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trên các mặt kinh tế-xã hội và quan hệ đối ngoại.


Maroc mong muốn tăng cường quan hệ nhiều mặt với Việt Nam - ảnh 1
 
Đại sứ Việt Nam tại Maroc Trần Quốc Thủy tặng quà Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib EL MALKI 


Chủ tịch Habib EL MALKI  bày tỏ mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hóa hữu nghị. Nhấn mạnh đến hợp tác nghị viện, Chủ tịch Habib EL MALKI cho biết Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam tại Hạ viện Maroc đã được thành lập và  mong muốn Quốc hội Việt Nam thời gian tới cũng nhanh chóng thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Maroc để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, trao đổi thông tin, quảng bá hình ảnh hai nước. Chủ tịch Habib EL MALKI khẳng định Maroc trở lại Liên minh Châu Phi sẽ là cửa ngõ hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển quan hệ kinh tế với khu vực châu Phi, nhất là việc xuất khẩu gạo.


Đại sứ Trần Quốc Thủy cảm ơn Chủ tịch Habib EL MALKI về những tình cảm tốt đẹp dành cho nhân dân và đất nước Việt Nam, thông tin tới Chủ tịch những thành tựu nổi bật về kinh tế và đối ngoại Việt Nam trong những năm qua và hy vọng trong nhiệm kỳ của mình nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của Ngài Chủ tịch để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Phản hồi

Các tin/bài khác