Việt Nam để lại nhiều dấu ấn trong ASEAN

(VOV5)- Một trong những sáng kiến nổi bật là giúp ASEAN hoàn thành mục tiêu tập hợp đủ 10 nước ASEAN dưới một mái nhà chung, đưa ASEAN từ chỗ chỉ có 6 nước thành viên lên 10 nước của cả khu vực Đông Nam Á.

Trong chặng đường 20 năm gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã có nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác trong ASEAN.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khi trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN nhân kỷ niệm 20 năm Việt Nam ASEAN (28/07/1995-28/07/2015)

Theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, một trong những sáng kiến nổi bật là giúp ASEAN hoàn thành mục tiêu tập hợp đủ 10 nước ASEAN dưới một mái nhà chung, đưa ASEAN từ chỗ chỉ có 6 nước thành viên lên 10 nước của cả khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Việt Nam là nước đưa ra sáng kiến kết nối toàn diện ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN. Đây là cơ sở quan trọng để tăng cường đoàn kết, kết nối cũng như nâng cao sức mạnh của ASEAN.

Về những trọng tâm ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Hoài Trung nêu rõ: “Những ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới là thúc đẩy hợp tác kinh tế hiệu quả hơn, nâng cao nhận thức về Cộng đồng ASEAN và tầm quan trọng chiến lược của việc Việt Nam tham gia hợp tác ASEAN. Chúng ta cần phải dành ưu tiên cho bảo đảm hòa bình, an ninh ở khu vực, trong đó có hòa bình, an ninh trên Biển Đông.”

Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định hòa bình, ổn định ở khu vực là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của ASEAN. Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy tìm kiếm lập trường chung của ASEAN về vấn đề này, trong bối cảnh khu vực đang đứng trước nhiều thách thức.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác