Thông tin dạy tiếng Việt trực tuyến cho NVNONN; thi viết TN, SV bảo vệ chủ quyền biển đảo

(VOV5) - Tuần qua, chương trình đã thông tin cho thính giả về việc dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt ở nước ngoài. Thính giả cũng quan tâm tới cuộc thi viết thanh niên, sinh viên với chủ quyền biển đảo cùng tìm hiểu về tục tảo mộ của người Việt.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Chào quý vị, chào các bạn,

Trong thư gửi tới chương trình tiếng Đức tuần qua, thính giả Oskar Schmitt, ở Hamburg, Đức chia sẻ: chương trình của Hệ  Phát thanh Đối ngoại Quốc gia có nội dung hấp dẫn, giúp thính giả có cái nhìn toàn cảnh về tình hình kinh tế và đời sống người dân ở Việt Nam. Thính giả người Thụy Điển Ullmar Qvick gửi thư tới chương trình với nội dung: “Chương trình phát thanh của các bạn rất bổ ích, giúp tôi không chỉ theo dõi được những gì đang diễn ra ở Việt Nam và các nước trong khu vực”. Từ tỉnh Sekong, Lào, thính giả Sukannha cho biết thường xuyên nghe các chương trình của VOV5. Các tin, bài cung cấp nhiều thông tin đa dạng, phong phú, rất hữu ích đối với thính giả. Thính giả cũng tiếp tục đóng góp ý kiến vào các chuyên mục đăng trên trang web như Sức khỏe, Giai điệu quê hương, Người Việt muôn phương, Sắc màu các dân tộc VN…

 

Tuần qua, chương trình cũng tiếp tục nhận được nhiều đóng góp tin, bài của các CTV, phóng viên của Đài TNVN thường trú tại các nước. Chúng tôi xin điểm một số tin, bài được phát và đăng trên trang web tuần qua: Cuộc thi Nhà nghiên cứu khoa học Việt Nam xuất sắc tại Đài Loan của CTV và PV  từ Đài Loan, Trung Quốc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh tại Cộng hòa Czech tổ chức Đại hội do Văn Huy, PV thường trú tại CH Czech thực hiện.  Việt Nam bảo hộ công dân tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cập nhật tin tức về thông tin của người Việt sau vụ khủng bố tại Pháp. Những diễn biến tại Biển Đông cũng được các PV theo dõi đưa tin như tin: Chủ tịch Hội Séc – Việt phản bác luận điệu sai trái về tình hình Biển Đông. Thính giả Phan Thích, Hưng Yên tuần nào cũng gọi điện thông tin về những chương trình ông theo dõi, đóng góp ý kiến, đồng thời gửi bài cộng tác với chương trình. Thính giả Nguyễn Văn Công, ở Pháp thì thông tin về kết quả của chương trình xây cầu của nhóm kiều bào và kêu gọi các cá nhân, đơn vị đóng góp. Chương trình cũng nhận được thư của các bạn trẻ từ Mỹ, từ Ôxtraylia, bạn bè từ Nga, từ Đức, Anh…

 

Để giúp thính giả người Việt ở nước ngoài có điều kiện học tiếng Việt, chương trình xin thông tin về  Đề án “Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài” mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt. Đề án nhằm xây dựng và duy trì chương trình dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến  căn bản, thiết thực, hiệu quả, phù hợp, dễ tiếp cận. Đề án sẽ xây dựng Chương trình dạy tiếng Việt căn bản theo Khung năng lực tiếng Việt 6 trình độ; biên soạn giáo trình, hệ thống bài giảng, bài tập, công cụ kiểm tra đánh giá trực tuyến. Đề án Biên soạn các chương trình, tài liệu dạy tiếng Việt theo chuyên đề, chủ đề thông dụng như: Chương trình phát triển, thực hành tiếng Việt (chỉnh ngữ âm tiếng Việt); tài liệu dạy tiếng Việt song ngữ Việt - Anh; tài liệu tiếng Việt chuyên ngành qua ngữ liệu văn hóa dân gian, nghệ thuật dân gian, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn; xây dựng Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến.


Quý thính giả thân mến! Sau đây chúng tôi thông tin về thể lệ cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo VN" vừa được phát động. Cuộc thi dành cho các cá nhân, tập thể là người Việt Nam độ tuổi từ 16 - 35 hiện sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Nội dung bài dự thi tập trung vào các nội dung chính như: Sưu tầm, cung cấp thông tin tư liệu, tài liệu lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đề xuất, giới thiệu sáng kiến, ý tưởng, giải pháp của thanh niên, sinh viên trong việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam; đề xuất sáng kiến, ý tưởng, giải pháp có căn cứ khoa học để góp phần phát triển kinh tế biển, văn hóa biển và bảo vệ môi trường biển Việt Nam.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 14/07 đến hết ngày 30/10/2016.

 

Một số thính giả người Nhật muốn tìm hiểu về tục tảo mộ của người Việt Nam. Chúng tôi cung cấp những thông tin như sau: Vào dịp cuối năm, dù công việc có bận rộn như thế nào thì những thành viên trong gia đình Việt vẫn dành thời gian để cùng đi tảo mộ.Tục tảo mộ gắn liền với đạo đức, với bổn phận con người Việt Nam – bổn phận của con cháu tưởng nhớ công lao của những người đi trước. Đây chính là ngày để mọi người có dịp báo hiếu, trả nghĩa, đền đáp phần nào ơn sinh thành của tổ tiên. Công việc tảo mộ, đó là những hoạt động như làm cỏ các phần mộ, sửa sang, thắp hương, đặt hoa quả thành kính tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Đối với những dòng tộc lớn thường có những quy định rất cụ thể, thường ghi trong gia phả như một truyền thống của dòng tộc để con cháu các thể hệ sau tiếp tục thực hiện, nhầm thắt chặt tình yêu thương, đoàn kết.

 

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070                        

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn
Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.
      

Phản hồi

Các tin/bài khác