Trả lời thính giả về người Việt Nam ở nước ngoài được sở hữu nhà ở, đất ở; bảo lãnh cha mẹ du lịch

(VOV5) - Bạn nghe đài hỏi: “Người nước ngoài nếu muốn mua nhà ở Việt Nam và muốn đứng tên chủ sở hữu căn nhà đó thì có được không?”. Thính giả cũng muốn được tư vấn về bảo lãnh cho cha mẹ du lịch ra nước ngoài. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Chào quý vị, chào các bạn,
Trong những lá thư gửi về chương trình, rất nhiều bạn trẻ tiếp tục bày tỏ nguyện vọng được ra Côn Đảo làm việc. Đó là thư của các bạn Hồ Văn Lê,  Nguyễn Thị Thủy, Dương Minh Châu. Một số thính giả hỏi về việc có thể truy cập Kho thu viện eBook Kim Đồng, chúng tôi xin trả lời, các bạn phải đăng kí thành viên để được đọc miễn phí. Chỉ cần đăng nhập tài khoản bằng email hoặc facebook trên thiết bị di động là sẽ được truy cập miễn phí toàn bộ kho Thư viện eBook Kim Đồng đến 5/9.

Với bài viết, phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc giữ gìn bản sắc dân tộc, thính giả Xuân Định viết: Tôi tin tưởng cộng đồng người Việt Nam đã và đang sinh sống tại Cộng hòa Sec, đoàn kết cùng nhau xây dựng,nuôi dạy các thế hệ Việt Nam thành công, nhưng vẫn không làm nhạt mờ dòng máu dân tộc.

Còn thính giả Vũ Mạnh Thành sau khi đọc bài viết trên trang web vov5 về ông Trần Hữu  Quê, người Việt ở  Bungari nhan đề: “ Đến với Trường Sa-chuyến đi gắn kết những người Việt” đã chia sẻ: quả là một việt kiều yêu nước. Mong rằng tinh thần của ông sẽ lan tỏa đến tất cả kiều bào trên thế giới”

 Tuần qua, chương trình tiếp tục nhận được thư của anh Phan Quốc Lợi, ở Thái Lan thông tin về dạy tiếng Việt ở Thái Lan,  Nguyễn Văn Công, ở Pháp thông tin về các hoạt động xây cầu của nhóm việt kiều tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thư của các thính giả Trần Chính, ở Nga; Trường Giang, ở Đức; Hải Nam, Thùy Dương,  ở Pháp, Phương Thảo, ở Mỹ…Chương trình cũng tiếp tục nhận được tin bài của các CTV, phóng viên các cơ quan thường trú tại các nước về hoạt động của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Thính giả Ian Cattermole, ở Niu Zilan thông báo nghe được chương trình của Đài TNVN và tin tưởng, các chương trình của Đài TNVN ngày càng nhiều nội dung phong phú hơn. Cảm ơn vì những ý kiến đóng góp và những tình cảm của thính giả đối với chương trình.

Quý thính giả thân mến ! Trong thư gửi về chương trình, thính giả sống ở nước ngoài cũng quan tâm tới quyền lợi được sở hữu nhà ở, đất ở tại Việt Nam. Thính giả  Diệp Hùng hỏi: “Người nước ngoài nếu muốn mua nhà ở Việt Nam và muốn đứng tên chủ sở hữu căn nhà đó thì có được không?”

Về câu hỏi này, chúng tôi xin trả lời, theo quy định của Pháp Luật, các trường hợp sau đây mới được mua và sở hữu 1 căn hộ chung cư trong dự án nhà ở thương mại tại Việt Nam:

- 1. Đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc được doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp đó;

-2. Có công đóng góp cho Việt Nam được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương; có đóng góp đặc biệt cho Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- 3. Đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế - xã hội tại Việt Nam có trình độ đại học trở lên và người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu;

- 4. Kết hôn với công dân Việt Nam;

Về vấn đề bảo lãnh cho cha mẹ du lịch, thính giả Hồ Như Thiên hỏi: “Tôi đang ở Hoa Kỳ và muốn bảo lãnh ba mẹ tôi sang du lịch 6 tháng. Hiện tôi đang tiến hành các bước làm hồ sơ. Xin hỏi, khi làm các mẫu giấy tờ tôi cần làm một hay hai bộ (vì tôi bảo lãnh cả ba mẹ cùng một lúc) và gồm những giấy tờ gì?

Bạn thân mến! Với hồ sơ, bạn chỉ làm một bộ và gửi về Việt Nam cho ba mẹ bạn. Cũng như những lần trước chúng tôi tư vấn, bạn cần làm thủ tục như sau:

+Người xin visa vào website của bộ phận lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (tại đây) để điền mẫu đơn trực tuyến DS-160. Sau khi điền hoàn tất, trang web sẽ trả về phần xác nhận và mã số hồ sơ. Người xin visa sẽ in phần xác nhận và mã số này để tiến hành nộp hồ sơ và đóng phí.

+Lệ phí xét đơn là 140 USD, không được hoàn trả và có thể đóng tại Ngân hàng Citibank.

+Chuẩn bị hồ sơ: gồm:

Hộ chiếu còn hiệu lực; Trường hợp trước đây bạn đã từng du lịch Hoa Kỳ hoặc các nước khác (trong vòng 5 năm trở lại đây), người xin visa sẽ cần cung cấp thông tin về thời gian các chuyến đi này; Sơ yếu lý lịch để cung cấp các thông tin về tình trạng học tập, làm việc hiện tại của người xin visa;  Các hồ sơ có liên quan khác: thông thường sẽ gồm các giấy tờ nhằm chứng minh các vấn đề sau:

*Hồ sơ cho thấy chuyến đi Hoa Kỳ của người xin visa là một chuyến đi ngắn hạn và sẽ rời nước Hoa Kỳ sau khi kết thúc chuyến đi

*Hồ sơ chứng minh tài chính cho chuyến đi. Với trường hợp người xin visa tự trang trải chi phí cho chuyến đi, người xin visa có thể cung cấp cho cơ quan lãnh sự: sổ tiết kiệm ngân hàng, bảng lương, hoặc bất kỳ bằng chứng về tất cả thu nhập, tài sản của người xin visa tại Việt Nam.

*Các thông tin chứng minh người xin visa có ràng buộc chặt chẽ tại Việt Nam và sẽ quay trở về sau chuyến đi

*Thư mời của người bảo lãnh cũng là một giấy tờ hỗ trợ tốt cho việc xin visa, vì người bảo lãnh này có thể bảo đảm cho người xin visa trong thời gian bạn lưu trú tại Hoa Kỳ; ngoài ra người bảo lãnh là người làm việc cho cơ quan nhà nước sẽ tạo ra sự tin tưởng từ phía cơ quan lãnh sự.

+Đăng ký trực tuyến lịch hẹn phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, hoặc tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM (tại đây).

Nếu đơn xin visa được chấp thuận, người xin visa sẽ được nhận lại hộ chiếu cùng visa thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh EMS, thông thường trong vòng 3 ngày.

Quý thính giả thân mến ! Mọi người thường nhớ tới Lễ Vu Lan báo hiếu, Lễ xá tội vong nhân vào rằm tháng bảy. Nhưng để hiểu về ý nghĩa của hai lễ này, sự khác nhau thì không phải ai cũng biết.  Chúng tôi xin thông tin theo yêu cầu của thính giả:

Nhiều người Việt Nam đã biết về lễ Xá tội vong nhân, bởi vì nó là truyền thống của dân tộc, gắn với tục cúng cháo, nẻ, hoa quả… Lễ xá tội vong nhân đã ăn sâu vào truyền thống văn hóa dân tộc Việt. Theo cách hiểu của văn hóa tín ngưỡng, lễ xá tội vong nhân là để cầu cúng cho các cô hồn (những vong linh không/chưa được thờ cúng ở một gia tiên nào). Khi thực hiện lễ này người Việt cũng nhân đó mà làm lễ cầu siêu cho gia tiên tiền tổ và gửi biếu chút vàng mã cho các chân linh gia tiên nhằm thể hiện sự hiếu thảo của con cháu đối với các bậc sinh thành.

Lễ Vu lan báo hiếu cũng là một lễ của Phật giáo. Ân Cha Mẹ là ân đầu tiên trong tứ ân, Cha Mẹ ở đây không phải chỉ là người sinh thành ra mình mà có thể hiểu là chúng sinh Trong những năm gần đây việc cúng xá tội vong nhân cũng như lễ Vu lan báo hiếu diễn ra sôi nổi ở nhiều nơi với quy mô, nghi lễ khá lớn. Hai lễ này là khác nhau, tuy nhiên trong một số trường hợp lại được hiểu và hành làm một. Mọi người cần hiểu đúng giá trị của những lễ hội này,  đồng thời có sự hướng dẫn để các nghi lễ thể hiện tốt hơn nữa giá trị của nó.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 38252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vovworld.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này vào lúc: 0h -1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); 1h30-2h30 (giờ quốc tế) tức từ 8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội); 4h30-5h30 (giờ quốc tế) tức từ 11h30 đến 12h30 (giờ Hà Nội) và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

Phản hồi

Các tin/bài khác