Trả lời thính giả về thủ tục xin visa du lịch, nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam

(VOV5) - Bạn nghe đài hỏi: “ Tôi vừa đi du lịch Australia 3 tháng về (đã đi du lịch Australia 2 lần) và bây giờ muốn xin visa đi tiếp. Trong trường hợp như tôi, bao lâu thì có thể xin visa du lịch lại được không?”. Thính giả cũng quan tâm tới thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam. Chương trình cũng trả lời yêu cầu của thính giả về ẩm thực miền Trung với món mỳ Quảng.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Chào quý, chào các bạn!
Tuần qua, chương trình nhận được khá nhiều thư của các bạn trẻ bày tỏ mong muốn được  ra Côn Đảo làm việc. Đó là thư của các bạn: Nguyễn Ngọc Huy, Hồ Thị Thùy Dung, Lê Thị Thủy. Đặc biệt, lá thư của bạn Lê Thị Thủy khá tâm huyết. Bạn viết như sau: “Ông xã mình là Bộ đội công tác ở Côn Đảo, mình theo ông xã ra đây hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa xin được việc làm. Mình tốt nghiệp Đại học sư phạm khoa Công nghệ Thông tin, nên mong muốn của mình là được đứng trên bục giảng để truyền đạt những kiến thức mà mình đã được học cho các em học sinh trên đảo, cũng như góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng Biển đảo quê hương ngày càng tươi đẹp hơn. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người...”

Những yêu cầu, mong muốn của các bạn, chúng tôi sẽ chuyển tới các cơ quan chức năng và hy vọng sẽ trả lời các bạn trong những chương trình sau.

Nhiều bạn tiếp tục chia sẻ ý kiến, hỏi về công dụng chữa bệnh qua các bài viết, chuyên mục trên trang web vov5. Bạn Nguyễn Văn Phong hỏi: “ Tôi bi liệt dây thần kinh số 7 đã 13 năm rồi, xin hỏi bác sĩ tôi có thể điều trị khỏi hòan tòan không ạ? hồi năm tôi 7 tuổi tôi ngủ 1 đêm sáng dậy thì tôi bị như vậy, mà hôm đó tôi ngủ nghe rất lạnh...đến bây giờ thì tôi cười thì miệng méo về bên lành còn mắt tôi bên to bên nhỏ khi ăn cơm thì nước mắt tôi chảy....khi nheo mắt thì miệng tôi giật. Cho tôi hỏi có điều tri bằng biện pháp xoa bóp được không hay điều tri bằng biện pháp nào xin bác sĩ giải đáp giúp?”

Câu hỏi của bạn chúng tôi sẽ chuyển tới chuyên gia để giải đáp.  Nhưng theo chúng tôi, bạn nên tới Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương khám và nhờ bác sĩ tư vấn cụ thể.

Chúng tôi cũng nhận được thư của các thính giả quen thuộc với chương trình: Hải Nam, Đắc Chí, Nguyễn Văn Công, ở Pháp; Hoàng Lộc, ở Anh; Phương Thảo, Phan Long, ở Mỹ, Trường Giang, ở Đức; Hồ Lan, ở Nga. Chương trình nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các phóng viên, các cộng tác viên từ các nước Nga, Ba Lan, Cộng hòa Sec, Mỹ…Cảm ơn những đóng góp chân thành của quý thính giả và chúng tôi mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp nhiều hơn nữa.

Quý thính giả thân mến! Vẫn là những lá thư nhờ giải đáp thắc mắc. Tuần này, trong thư gửi về chương trình, một thính giả hỏi: “ Tôi hiện sống ở Australia . Tôi muốn mang xe mô tô 2 bánh (phân khối lớn, mới hoặc cũ) trị giá 10.000-20.000 đôla Australia về Việt Nam . Như vậy tôi sẽ phải làm những thủ tục giấy tờ gì? Tổng thuế là bao nhiêu?Bằng lái phải thi hay học như thế nào?

Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ nên chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn theo 2 trường hợp sau:

1. Trường hợp bạn làm người Việt Nam định cư tại nước ngoài mang xe mô tô về Việt Nam nhưng không ở lại sinh sống tại Việt Nam . Theo quy định, bạn chỉ được mang xe mô – tô mới 100% về Việt Nam. Bạn cần làm: Thủ tục nhập khẩu xe mô tô tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

2. Trường hợp bạn là công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam (Việt kiều hồi hương)

Bạn được quyền mang xe mô tô còn mới 100% hoặc mô tô đã qua sử dụng về Việt Nam để sử dụng.

Về thủ tục: bạn phải có  giấy phép nhập khẩu xe mô tô; Vận tải đơn; Tờ khai hải quan xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch; Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với ô tô): 1 bản sao có công chứng kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu;  Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng xe mô tô nhập khẩu (đối với mô tô): 1 bản sao có công chứng kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

Trường hợp này, bạn được miễn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, bạn sẽ  vẫn phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

Lưu ý: Khi mang xe về Việt Nam để lưu hành bạn cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy đăng ký và biển số của phương tiện

Để lái xe tại Việt Nam , bạn có thể thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe (nếu có bằng lái xe do nước ngoài cấp và đáp ứng một số điều kiện theo quy định pháp luật) hoặc thi để cấp mới giấy phép lái xe.

   Bạn Nguyễn Thu  Hương hỏi:  “Tôi vừa đi du lịch Australia 3 tháng về (đã đi du lịch Australia 2 lần) và bây giờ muốn xin visa đi tiếp. Trong trường hợp như tôi, bao lâu thì có thể xin visa du lịch lại được? Khoảng thời gian quy định là bao nhiêu?”

Trường hợp của bạn có thể xin visa du lịch Australia theo diện thị thực 600, diện này dành cho những đương đơn muốn đi Australia với mục đích du lịch hoặc công tác ngắn hạn. Mục đích du lịch bao gồm đi nghỉ, đi thăm bạn bè hoặc người thân hay tham gia các hoạt động giải trí khác. Các hoạt động công tác ngắn hạn có thể bao gồm đi dự hội thảo, tham gia đàm phán hay khảo sát thị trường. Theo thông tin mà tôi có được thì chính phủ Australia không có quy định giới hạn thời gian giữa 2 lần cấp visa 600 là bao lâu. Tuy nhiên, bạn cần chứng minh cho câu hỏi tại sao phải xin visa Australia khi vừa mới về Việt Nam, bằng mục đích thực thụ của chuyến đi.

Quý thính giả thân mến! Nếu ai một lần đến với Quảng Nam hẳn không thể nào quên được một món ăn bình dị, dân dã và cũng rất Quảng Nam . Đó là Mì Quảng. Cũng như phở, bún hay hủ tiếu, mì Quảng cũng được chế biến từ gạo nhưng lại có sắc thái và hương vị riêng đặc biệt. Nước nhưng dùng cho mì Quảng được chế biến từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau tùy theo loại mì mà thực khách muốn dùng. Mì Quảng truyền thống thì nguyên liệu chính là tôm tự nhiên và thịt heo tươi. Rau dùng cho Mì Quảng là những loại rau có mùi vị đặc biệt. Người Quảng khi làm mì thì dùng rau Trà Quế gồm cải con rau húng lủi, rau quế xanh, xà lách, hoa chuối thái mỏng. đậu phộng rang giã nhỏ…Mì Quảng không còn thuần túy là món ăn nữa, mà trở thành một trong những biểu tượng văn hóa của một vùng đất, là cái “hồn” nghệ thuật ẩm thực của vùng đất Quảng Nam …

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ phát thanh đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@yahoo.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vov.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này trên hệ VOV 5 vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); 1h30-2h30 (giờ quốc tế) tức từ 8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội); 4h30-5h30 (giờ quốc tế) tức từ 11h30 đến 12h30 (giờ Hà Nội) và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

Phản hồi

Các tin/bài khác