Tư vấn cho con du học Australia, giới thiệu về các điểm du lịch Hà Giang

(VOV5) - Bạn nghe đài hỏi: “ Con tôi 8 tuổi, tôi muốn cho bé đi du học Australia từ bây giờ thì có được không? Nhờ chương trình hướng dẫn thủ tục?”. Thính giả cũng quan tâm tới các điểm du lịch của Hà Giang cũng như chia sẻ ý kiến đóng góp về các bài viết trên trang web của Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia.

Nghe âm thanh tại đây:


Chào quý vị, chào các bạn!

Trong thư gửi về chương trình tuần qua, một số thính giả nước ngoài đã chia sẻ ý kiến sau khi  theo dõi các chương trình Phát thanh và trang web của Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia. Thính giả Agide Melloni gửi thư từ Italy cho biết:  ông thường xuyên nghe các chương trình của VOV. Thính giả còn nhận xét trang web vovworld.vn rất dễ dùng và cung cấp nhiều thông tin về Việt Nam. Thính giả Francisco Eladio Nieto Lloris từ Tây Ban Nha nhận xét: thông qua chương trình phát thanh của VOV, thính giả hiểu biết thêm nhiều điều thú vị về lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Thính giả Dravanh Pichit ở tỉnh Chăm pasắc, Lào viết như thế này: "Tôi được nghe bài viết về món canh bon của đồng bào Thái ở Tây Bắc Việt Nam và thấy bất ngờ vì Việt Nam lại có món ăn giống của Lào. Hy vọng tôi sẽ được nghe nhiều bài hơn nữa về các dân tộc của Việt Nam".

Chương trình cũng nhận được nhiều tin bài của các đồng nghiệp, các cộng tác viên từ Sec, Lào, Campuchia, Ukraine, Hàn Quốc, Nga… phản ánh nhiều hoạt động của người Việt Nam ở các nước như: Mái ấm Việt-Séc – Địa chỉ đỏ của các hoạt động từ thiện; Chương trình ca nhạc Việt Nam đến với bà con xa xứ tại Sec; Trường học của học sinh Việt kiều tại Phnom Penh( Campuchia) khai giảng năm học mới; Người Việt tại Ođessa trao quà tặng Hội Chữ Thập Đỏ Ukraine hay những hoạt động thể thao của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc…cùng thính giả người Việt tại các nước Pháp, Anh, Mỹ, Đức, Nga…Chương trình cũng nhận được đóng góp của thính giả ở khắp nơi trong nước gửi về nêu ý kiến vào các tin, bài đăng trên các chuyên mục Người việt muôn phương; Việt Nam Đất nước con người; Văn hóa xã hội; sức khỏe của bạn; Hộp thư thính giả...

Quý thính giả thân mến!

Trong thư gửi về chương trình, bạn Minh Tuấn hỏi: “Con tôi 8 tuổi, tôi muốn cho bé đi du học Australia từ bây giờ thì có được không? Nếu được, nhờ chương trình hướng dẫn thủ tục?

Bạn thân mến: Học sinh có thể du học tại Australia từ năm lớp 1 trở đi. Các trường phổ thông ở Australia bao gồm các trường công lập và dân lập với đầy đủ các loại hình: trường nội trú, trường dòng, trường nam sinh, trường nữ sinh hoặc trường có cả nam lẫn nữ. Trong đó hệ thống trường công lập ở các bang của Autralia có mức học phí vừa phải. Học phí trung bình một năm cho học sinh học tiểu học vào khoảng 9.500 đôla Australia. Mức sinh hoạt phí một năm ở Australia vào thời điểm hiện tại cho một du học sinh là hơn 18 ngàn đôla  Australia. Một trong những lựa chọn rất hợp lí mà bạn có thể tham khảo là hệ thống các trường công lập tại tiểu bang Nam Australia. Đây là nơi nổi tiếng với khí hậu hiền hòa, môi trường trong sạch, an toàn cũng như con người thân thiện. Với mức học phí và sinh hoạt phí thấp hơn phần lớn các thành phố khác, bạn và con có thể tiết kiệm được nhiều chi phí trong suốt 12 năm sinh sống tại đây. Ngoài ra, trong trường hợp bạn muốn con đi học một mình thì đây là nơi duy nhất chấp nhận làm giám hộ cho học sinh đi học từ lớp 1.

Thính giả Phongsavat Butdakham, ở Vientiane, Lào quan tâm về du lịch  Hà Giang, mùa nào đẹp nhất? Chúng tôi xin thông tin và cũng giới thiệu về một số địa điểm cũng như kinh nghiệm khi đu du lịch Hà Giang như sau:

Hà Giang vốn đã đẹp nên vào thời gian nào trong năm đi du lịch cũng đẹp. Tuy nhiên, Hà Giang được chia thành một số mùa rõ rệt như sau: Du lịch Hà Giang mùa hoa tam giác mạch (cung cột cờ, Đồng Văn, Mã Pì Lèng), Du lịch Hà Giang mùa lúa chín (cung Hoàng Su Phì, ruộng bậc thang). Du lịch Hà Giang mùa sông Gâm ... Vào thời gian từ tháng 10 đến đầu tháng 12, bạn được trải nghiệm tuyệt vời mùa hoa tam giác mạch. Bạn nên chọn vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 đi du lịch là đẹp nhất. Mùa nước lên, thủy điện đóng đập (khoảng từ tháng 7-8 năm trước đến tháng 2 năm sau) là quãng thời gian rất thuận lợi cho việc du lịch trên sông Gâm khi tiết trời trong xanh, thơ mộng.

Phương tiện di chuyển khi du lịch Hà Giang có thể bằng xe máy hoặc đi xe khách và sau đó thuê xe đi tại Hà Giang. Bạn nên lựa chọn cách này, vừa đảm bảo thời gian và sức khỏe cũng như kinh phí di chuyển. Cột cờ Lũng Cú là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến Hà Giang. Đây là điểm cực Bắc của Tổ Quốc và cũng là nơi có độ cao nhất và có vị trí thiêng liêng ở Hà Giang. Đây là một địa danh mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng tự hào của dân tộc Việt Nam. Sau cột cờ Lũng Cú, là phố cổ Đồng Văn. Một số món ngon nên thưởng thức ở Đồng Văn là: Thịt gà, thịt bò khô, rau cải mèo, măng nứa và rượu ngô. Tối ở Đồng Văn còn có chè nóng, ngô nướng, mía nướng… Ngoài ra bạn cũng có thể thử các món ăn dân tộc ở chợ như mèn mén (ngô xay đồ chín), xôi màu, thắng cố, bánh ngô. Sau Đồng Văn, đỉnh Mã Pì Lèng là nơi mà du khách nào cũng muốn đến khi tới Hà Giang. Những thông tin này sẽ giúp bạn có lựa chọn đúng và chuyến đi vui vẻ khi tới Việt Nam.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vov.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này trên hệ VOV 5 vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.

Phản hồi

Các tin/bài khác