Tư vấn xin visa du lịch Phần Lan; thông tin về hoạt động chăm sóc trẻ em VN bị nhiễm da cam/dioxin

(VOV5) - Bạn nghe đài hỏi: Con tôi 7 tuổi, từ lâu đã muốn được đến quê hương của ông già Noel. Chúng tôi muốn nhờ chương trình tư vấn xin visa du lịch cả gia đình.  Chương trình cũng trả lời thư của thính giả muốn biết về hoạt động chăm sóc trẻ em Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/dioxin cùng giới thiệu về ẩm thực Hà Nội cuối thu đầu đông: món cháo sườn

Nghe âm thanh nội dung thư thính giả tại đây:




Chào quý vị, chào các bạn!

Rất vui lại được trò chuyện cùng quý thính giả trong chuyên mục này. Mở đầu, chúng tôi xin điểm những chia sẻ, góp ý của các bạn trẻ viết qua trang web vovworld.vn. Bạn: Phạm Thị Mộng Thúy viết: Em sinh năm 1992. Em có nguyện vọng ra Côn Đảo sinh sống và lập nghiệp, để em có thể thực hiện được ước mơ và cống hiến một phần khả năng của mình cho biển đảo. Bạn Nguyễn Tuấn Anh cho biết: bài viết về Những di sản Việt Nam được UNESCO công nhận bạn được đọc qua trang web rất hữu ích với bạn. Các phóng viên từ Nga, Lào phản ánh không khí mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 trên đất bạn. PV Mỹ Bình, từ Lào viết về chân dung các nhà giáo Việt trên đất Lào. CTV Đỗ Thị Hoa Lý gửi bài về ngày nhà giáo Việt Nam tại Kiev, Ucraina. Các phóng viên Bùi Hùng, ở Nhật Bản; Hà Thắng, ở Bắc Kinh( Trung Quốc) phản ánh về hoạt động của người Việt tại các nước. Thính giả Nguyễn Văn Công, ở Pháp thông báo về việc khánh thành cây cầu ở Long An. Chương trình cũng nhận được thư của nhiều thính giả Hải Nam, Thùy Dương, ở Pháp; Phương Anh, Minh Anh, Phương Thảo, ở Mỹ; Trường Giang ở Đức, Trần Chính, ở Nga…

Từ Cu ba, một số thính giả gửi về các chương trình một số bài báo cắt ra từ báo của Cuba nói về sự phát triển của Việt Nam cũng như về quan hệ giữa hai quốc gia. Trong thư, thính giả Soumya Bhattacharya từ Ấn Độ chia sẻ rằng rất thích chương trình điểm thư và các bài hát Việt Nam.

Thính giả Harold, ở Mỹ, cho biết rất thích phóng sự về đàn thập lục.

Trả lời câu hỏi của thính giả Malyvong, ở Vientiane( Lào) hỏi  trẻ em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin của Việt Nam nhận được sự quan tâm như thế nào từ bạn bè quốc tế và Việt Nam có những chương nào để chăm lo cho trẻ em bị nhiễm chất độc này?

Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin thông tin khái quát: Đảng và Nhà nước Việt Nam có nhiều chính sách quan tâm tới đối với trẻ em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Cụ thể là các hoạt động được thực hiện  liên tục trong ngày 10-8 hàng năm, ngày vì nạn nhân chất độc da cam hoặc các dịp lễ, tết, ngày tết thiếu nhi…Còn suốt cả năm, các địa phương, đơn vị, tổ chức thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các em, tổ chức khám chữa bệnh cho các em. Các tổ chức quốc tế, phi chính phủ tù thiện cũng thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện, tới các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin hoặc các gia đình để trao quà hỗ trợ.

Quý thính giả thân mến! Gửi thư về chương trình, bạn Đoàn Trâm Anh hỏi: “Con tôi 7 tuổi, từ lâu đã muốn được đến quê hương của ông già Noel. Hiện vợ chồng tôi mới có điều kiện và muốn dành cho cháu món quà đặc biệt nhân dịp Giáng sinh tới. Tuy nhiên, chúng tôi biết để xin visa và du lịch đến những nơi này không đơn giản, nhất là trường hợp đi cả gia đình. Chúng tôi muốn nhờ chương trình tư vấn.

Bạn Trâm Anh thân mến! Đón Giáng sinh ngay trên “quê hương ông già Noel” (thành phố Rovaniemi, Lapland, Phần Lan) có lẽ là món quà quá đẹp mà bất cứ bé thơ nào cũng mong được nhận, và với người lớn chúng ta như là một dịp được mua chiếc vé về lại tuổi thơ.

Bạn cần chuẩn bị nhiều điều kiện cho chuyến đi như sức khỏe vì ở đây rất lạnh. Đối với visa: điều kiện xin visa chặt chẽ đòi hỏi bạn đã đi du lịch nhiều nước phát triển như châu Âu, châu Úc, châu Mỹ..., có thu nhập cao và ổn định. Cháu đi cùng ba mẹ nên hồ sơ nộp theo ba mẹ. Sau đó tiến hành nộp hồ sơ xin visa. Tiền bạc: Chuyến đi này khá tốn kém tiền bạc, đặc biệt sẽ cao hơn nhiều vì đến vào mùa cao điểm du lịch địa phương.

Để đến được đó, từ Việt Nam: có nhiều hãng hàng không đến châu Âu và đi máy bay nội địa hoặc tàu lửa đến Lapland. Từ châu Âu: đi bằng máy bay, tàu lửa, xe buýt.

Du lịch tới Việt Nam, tới Hà Nội vào thời điểm này, khi thời tiết bắt đầu se lạnh, có một món quà vặt mà chúng tôi muốn được giới thiệu tới quý vị và các bạn, đó là cháo sườn. Cháo là món ăn quen thuộc của người dân Hà Nội. Cháo có thể ăn quanh năm, nhưng thường trở nên thơm ngon đặc biệt hơn vào những ngày cuối thu hoặc đầu đông, khi những cơn gió se se lạnh tràn về. Nói đến cháo sườn, không thể không nói tới vị ngọt của xương, và miếng sườn non nhừ, mềm, thơm phức. Miếng cháo vừa tới miệng, lập tức tan dần và tan luôn cả cái lạnh trong người. Những bát cháo sườn nóng hổi là món ăn vặt hấp dẫn để xua tan đi cái gió đầu mùa.

Nếu có dịp du lịch tới đây, các bạn đừng quên thưởng thức một bát cháo nóng hổi để cảm nhận được hương vị ẩm thực của người Hà Nội.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội. Điện thoại: 84. 4. 38252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn
Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vovworld.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này vào lúc:  1h30 đến 2h30 giờ quốc tế, tức là  8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội) 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

Phản hồi

Các tin/bài khác