Ý kiến thính giả về các chương trình phát thanh; đóng góp tin, bài trên trang web VOV5

(VOV5) - Trong thư gửi về tuần qua, thính giả, các cộng tác viên, phóng viên của các cơ quan thường trú gửi nhiều tin, bài về hoạt động của NVNONN. Ngoài những ý kiến đóng góp với chương trình, thính giả cũng muốn biết những thông tin về ẩm thực cũng như giải trí của người Việt Nam khi rảnh rỗi.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Chào quý vị, chào các bạn!

Trong thư gửi về chương trình tuần qua,  thính giả nước ngoài tiếp tục  chia sẻ ý kiến và đóng góp cho các chuyên mục của Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia. Thính giả Hongsivilay, ở Hủa phăn, Lào, cho biết thường xuyên theo dõi các tin tức về Việt Nam trên trang web vovworld.vn; quan tâm đến các bài viết về Thời sự chính trị và Kinh tế Việt Nam. Thính giả người Nhật Bản Fumito Hokamura gửi thư cho biết rất thích nghe các chương trình ca nhạc trên sóng VOV5, nhất là nhạc dân ca Việt Nam. Nhìn chung, thính giả đều nhận xét các chương trình của VOV5 có nội dung rất thú vị, cung cấp cho thính giả nhiều thông tin hữu ích về Việt Nam. Thính giả ở trong nước đã viết thư yêu cầu được tư vấn nhiều vấn đề liên quan tới sức khỏe, muốn được nghe bài hát yêu thích và đóng góp, nhận xét cho các chuyên mục trên trang web của Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia. Đó là các bạn Tăng Thanh Bình, Dương, Nguyễn Thị Thanh Tuyến, Nguyễn Thị Hồng…Thính giả Bùi Văn Lương sau khi đọc bài viết về :Câu lạc bộ “Tác động cột sống Y thuật Việt” đem lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân, đã mong muốn được gia nhập.


Tuần qua, chương trình cũng nhận được nhiều tin, bài cộng tác của các phóng viên, các cộng tác viên ở trong nước và nước ngoài. Ông Nguyễn Thế Lượng ở Phú Thọ gửi bài Nhớ bát canh rau sắn mẹ nấu; Hoặc bài cảm nhận về tiếng trống trường của tác giả Nguyễn Tiến Dũng; Thính giả Phan Thích cũng gửi bài về gương làm kinh tế giỏi ở quê hương Hưng Yên của mình. Chương trình cung nhận được những tin, bài của các CTV, phóng viên cơ quan thường trú của Đài TNVN tại các nước Lào, CPC, Pháp, Mỹ. Qua đó, phần nào, thính giả cũng nắm được thông tin về cuộc sống và sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại các nước: như Lễ thành lập Hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam thành phố Nishinomiya, những thông tin về người Việt Nam gặp nạn trong vụ tấn công tại Đức; lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ tại Đức; Nữ vận động viên gốc Việt xuất sắc trong đội tuyển bơi quốc gia Hungary và Đại hội  thể dục thể thao của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc 2016 của Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Thư của các thính giả quen thuộc với chương trình Nguyễn Văn Công, Hải Nam, ở Pháp; Hoàng Lộc, ở Anh; Trường Giang, ở Đức…Cảm ơn những tình cảm mà thính giả đã dành cho chương trình.

 
Về câu hỏi của thính giả Sổm say ở Lào muốn được thông tin về các hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27.7, chúng tôi cung cấp một số thông tin như sau: trong những ngày này, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa như thăm hỏi động viên và tặng quà cho các gia đình liệt sỹ, các mẹ Việt Nam anh hùng;  tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, viếng nghĩa trang liệt sĩ…

 

Quý thính giả thân mến! Trong những chương trình trước, chúng tôi đã giới thiệu món bánh xèo bông điên điển, một nét văn hóa ẩm thực Tây Nam Bộ. Và hôm nay, quý thính giả được thưởng thức những hương vị của bánh xèo cũng tại miền Tây. Bánh xèo nấm mối ở Bến Tre. Bánh xèo nấm mối là sự kết hợp của vỏ bánh pha bằng bột  gạo với nghệ và lòng đỏ trứng gà. Nhân bánh phải có đậu xanh, thịt vịt bằm nhuyễn, ít giá, củ sắn. Nhưng quan trọng nhất là nấm mối được xào sơ qua chảo nóng thêm ít gia vị. Miếng bánh vừa chiên giòn tan trong vòm miệng, ngọt lừ vị nấm mối, béo ngậy của đậu xanh, mặn mà của thịt vịt cùng nước chấm chua ngọt thêm ít tỏi ớt, rất phù hợp trong những ngày mưa dầm tháng bảy. Món ăn này còn phải ăn kèm với lá đinh lăng, lá lụa, lá cách tạo hương vị đậm đà cùng chén nước chấm chua, ngọt, cay làm thực khách không thể quên khi đến vùng đất này.
         

Thính giả Lutz Winkler, ở Schmittens, Đức, hỏi người dân thành phố ở Việt Nam có đi xe đạp vào những lúc rảnh rỗi không? Câu hỏi của bạn chúng tôi xin thông tin như sau:  những lúc rảnh rỗi, nhiều người dân ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng.. rất thích đạp xe.  Ngày trước, xe đạp là phương tiện chính để đi lại.Còn bây giờ, xe đạp được ít người sử dụng và coi đây là phương tiện để luyện tập thể thaoHôi, dạo mát vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn. Nếu đến Việt Nam, bạn sẽ thấy sáng sớm hoặc chiều tối mát mẻ, nhiều người đạp xe và tập thể dục quanh các khu vực Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm của Hà Nội. Tại Đà Nẵng, là khu vực  dọc các con đường ở bãi biển Mỹ Khê.  Tới với Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xe đạp cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi dạo thăm các địa điểm du lịch như Thung Lũng Tình Yêu. Đặc biệt, ở Hội An, tỉnh Quảng Nam, hầu như mọi người lựa chọn phương tiện là xe đạp để dạo chơi phố cổ. Mời bạn tới với đất nước chúng tôi và bạn có thể đi dạo trên những chiếc xe đạp quanh các thành phố.

     

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070                         

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ Hà Nội) tức từ 17h đến 18h (giờ quốc tế); và 8h30-9h30 (giờ Hà Nội) tức từ 1h30 đến 2h30 (giờ quốc tế) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau. 

Phản hồi

Các tin/bài khác