Hội từ thiện Con Cò Trắng của cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức

(VOV5) - Hội từ thiện Con cò trắng được thành lập vào tháng 2/2012 tại CHLB Đức, do vợ chồng anh Huỳnh Bình Quý – chị Huỳnh Thúy Nga và một số anh em người Việt tại  Frankfurt am Main và vùng phụ cận khởi xướng. Tuy chỉ có 20 thành viên chính thức, nhưng mỗi khi người dân trong nước gặp khó khăn như thiên tai, bão lũ, Hội lại tổ chức các đợt quyên góp, bán hàng để lấy tiền gửi về giúp sức cho quê hương. Đặc biệt, trong tháng 7 vừa qua, chị Huỳnh Thúy Nga đã thay mặt Hội trở về Việt Nam, mang theo số tiền hơn 1 tỷ 2 trăm triệu đồng của cộng đồng người Việt tại Tây và Tây Nam nước Đức trao tặng  cho Lực lượng Cảnh sát biển, Lực lượng Kiểm ngư và ngư dân. Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV5, chị Huỳnh Thúy Nga chia sẻ về những hoạt động của Hội, cũng như thấm lòng của những người Việt xa xứ luôn hướng về quê hương.


Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Hội từ thiện Con Cò Trắng của cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức - ảnh 1
Vợ chồng anh chị Huỳnh Bình Quý - Huỳnh Thúy Nga trước một đêm từ thiện của Con cò trắng diễn ra tại CHLB Đức

Hội từ thiện Con Cò Trắng của cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức - ảnh 2
Đêm ca nhạc Vì biển đảo quê hương

Hội từ thiện Con Cò Trắng của cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức - ảnh 3
Đêm ca nhạc từ thiện Vì miền Trung thân yêu

Hội từ thiện Con Cò Trắng của cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức - ảnh 4
Chị Huỳnh Thúy Nga (thứ 2 từ phải sang) đại diện cho cộng đồng người Việt tại vùng Tây và Tây Nam nước Đức trao tiền ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật trên biển

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác