Tôn vinh áo dài Việt Nam trong lễ hội văn hóa châu Á 2016

(VOV5) -  Tại Lễ hội văn hóa châu Á 2016 tại Hàn Quốc, Việt Nam sẽ tham gia màn diễu hành với trang phục áo dài truyền thống nhằm tôn vinh nét đẹp của văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.


Lễ hội văn hóa châu Á 2016 tại Hàn Quốc sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 30/9 đến 2/10/2016. Trong đó, riêng ngày 1/10 có phần diễu hành trang phục truyền thống các quốc gia. Năm nay, Việt Nam sẽ tham gia màn diễu hành với trang phục áo dài truyền thống nhằm tôn vinh nét đẹp của văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại đất nước Hàn Quốc. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng người Việt Nam tại đây được giao lưu, chia sẻ và nhớ về cội nguồn dân tộc. Bà Lê Thị Anh Thư, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc thông tin về lễ hội văn hóa này và những công tác mà Hội đang chuẩn bị cho lễ hội văn hóa.

 

Tôn vinh áo dài Việt Nam trong lễ hội văn hóa châu Á 2016 - ảnh 1
Ảnh minh họa: Chị Lê Thị Anh Thư (đứng giữa, áo dài xanh) trong buổi lễ chào mừng năm mới Bính Thân 2016



Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:





Phóng viên: Thưa bà, sắp tới, Lễ hội văn hóa châu Á sẽ diễn ra tại Hàn Quốc. Bà cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tham gia vào lễ hội này như thế nào?

Bà Lê Thị Anh Thư: Đã năm năm nay, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Hội phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức lễ hội văn hóa hàng năm vào tầm cuối mùa hè, đầu mùa thu. Những năm trước tổ chức ở quy mô vừa phải từ 2.000 - 3.000 người. Năm nay lễ hội được mở rộng với quy mô lớn hơn, diễn ra tại quảng trường Seoul với số lượng tham gia dự đoán lên tới một vạn người. Đặc biệt, năm nay, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc kết hợp với Hội giao lưu văn hóa Việt – Hàn đồng tổ chức lễ hội này. Trong quá trình diễn ra lễ hội văn hóa, có một ngày tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam với màn diễu hành khoảng 1.000 người mặc áo dài Việt Nam đi qua quảng trường thành phố Seoul.

Phóng viên: Với phần diễu hành huy động 1.000 người Việt Nam tham gia như vậy thì khâu chuẩn bị được thực hiện ra sao và những mong muốn mà ban tổ chức kỳ vọng sau khi sự kiện này diễn ra?

Bà Lê Thị Anh Thư: Khi có ý tưởng tổ chức lễ hội này,  trong dịp gặp gỡ cộng đồng ở các nơi, hội cũng đã cố gắng nêu các ý tưởng và cách thức triển khai. Rất mừng là tất cả các chi hội người Việt ở các địa phương trong toàn Hàn Quốc đều rất nhiệt tình hưởng ứng và sẵn sàng tham gia vào lễ hội này. Bởi người Việt ta rất tự hào về tà áo dài Việt Nam và muốn được tham gia vào sự kiện tôn vinh áo dài Việt Nam.

Năm nay lễ hội văn hóa được tổ chức ở trung tâm quảng trường Seoul, là khu vực thuận lợi không chỉ để người Việt Nam tham gia mà còn là dịp để người dân bản địa và bạn bè quốc tế có điều kiện tiếp xúc với nền văn hóa Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để tạo ấn tượng về hình ảnh Việt Nam giữa lòng Seoul.

Phóng viên: Được biết, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn quan tâm đến việc quảng bá nền văn hóa Việt Nam cũng như tà áo dài Việt Nam tại Hàn Quốc bằng nhiều hoạt động phong phú?

Bà Lê Thị Anh Thư: Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn có phong trào tổ chức văn hóa văn nghệ, dạy tiếng  Việt. Hàng năm, Hội tổ chức nhiều sự kiện lớn như Lễ hội văn hóa, các hoạt động liên quan đến những ngày lễ của đất nước, hay các sự kiện nhỏ hơn như kỷ niệm ngày quốc khánh phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10... Thông qua các hoạt động của các tổ chức, ban ngành sở tại, hội tham gia nhiều gian hàng ẩm thực, gian hàng trưng bày văn hóa tại Hàn Quốc. Đặc biệt hai năm trở lại đây, câu lạc bộ Áo dài Việt Nam đã hoạt động hầu khắp các sân khấu văn hóa ở Hàn Quốc. Thông qua những sân khấu biểu diễn như vậy, người Hàn Quốc thấy gần gũi với người Việt Nam hơn. Bất cứ khi đi đâu, họ thấy tà áo dài Việt Nam họ đều thốt lên: Việt Nam. Xin chào Việt Nam.

Phóng viên: Xin cảm ơn bà.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác