Diễn đàn Kinh tế thế giới mùa hè hướng tới thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng mạnh mẽ

(VOV5) - Diễn đàn Kinh tế Davos mùa Hè 2016 (WEF 2016) chính thức khai mạc ngày 27/06,  tại thành phố Thiên Tân (Tianjin), Trung Quốc. Diễn đàn năm nay lựa chọn chủ đề "Cuộc cách mạng lần thứ tư: Tác động và chuyển hóa" với mục đích thảo luận tìm ra động lực mới thúc đẩy sự phục hồi bền vững của kinh tế thế giới, động lực mới chỉ có thể có được thông qua việc thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.


Hơn 1.700 đại biểu từ nhiều nước trên thế giới tham dự hội nghị, thảo luận về khả năng thực hiện cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ 4 nhằm thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng mạnh mẽ. Sự kiện Anh rời EU trở thành chủ đề “nóng” được thảo luận tại Diễn đàn năm nay. Đa số các ý kiến đều đánh giá Anh rời khỏi EU sẽ tác động sâu sắc tới kinh tế toàn cầu, khiến tiến trình phục hồi kinh tế thế giới sẽ khó khăn hơn. Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) cho rằng sự kiện này làm gia tăng bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc mong muốn thấy một EU ổn định và thống nhất cũng như một Vương quốc Anh thịnh vượng.

Diễn đàn kinh tế thế giới mùa hè được tổ chức trong 3 ngày (26-28/06), với trên 200 cuộc hội thảo. (Hà Thắng, Lê Bả

Phản hồi

Các tin/bài khác