Dồn điền đổi thửa, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại Bắc Ninh

(VOV5) - Bắc Ninh là tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh, lao động nông nghiệp trong những năm gần đây có xu hướng giảm mạnh. Điều này đặt ra cho ngành nông nghiệp tỉnh bài toán làm thế nào để sản xuất đạt hiệu quả cao trong tình trạng lao động ngày càng ít đi. Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng đã góp phần đem lại sức sống mới cho sản xuất. 


Dồn điền đổi thửa, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại Bắc Ninh - ảnh 1

Thôn Mộ Đạo là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Phần đất trồng lúa của thôn là những cánh đồng lớn có kích thước vài nghìn mét vuông, xung quanh là đường nội đồng được làm bằng bê tông rộng rãi, sạch sẽ. Từ kết quả đạt được trong công tác dồn điền đổi thửa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã hỗ trợ cho Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mộ Đạo đưa hàng chục chiếc máy cày đa chức năng, máy cấy, máy gặt đập liên hợp vào sản xuất, mang lại sức sống mới cho những cánh đồng. Ông Nguyễn Đức Nam, thành viên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mộ Đạo, cho rằng đây là những bước đi đầu tiên trên con đường hiện thực ước mơ của người nông dân đó là máy móc thay thế sức người trên đồng ruộng. Ông Nam cho biết: "Sở Nông nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ bộ máy cơ giới hóa đồng bộ. Nhà nước hỗ trợ xấp xỉ 400 triệu. Qua 1 năm làm thì được mọi người rất ủng hộ và đạt được kết quả nhất định. Ví dụ máy cấy chúng tôi làm được xấp xỉ 10 mẫu, năng suất bình quân cao hơn cấy tay 5 - 10%. Riêng máy gặt đập liên hoàn gấp 50 - 60 ngày công lao động bằng tay."


Thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa từ năm 2005, đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh cơ bản đã chuyển đổi xong ruộng đất. Các mảnh ruộng diện tích rộng đã khắc phục được tình trạng đồng ruộng manh mún, nhỏ lẻ trước đây.


Khi công cuộc chuyển đổi ruộng đất về đích cũng là lúc người nông dân Bắc Ninh tính đến việc đưa tiến bộ khoa học và cơ giới hóa vào sản xuất có hiệu quả. Ông Phan Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư tỉnh Bắc Ninh, cho biết toàn tỉnh hiện nay có khoảng 4900 chiếc máy cày, hơn 3000 máy tuốt lúa và 60 máy gặt đập liên hợp. Một máy có thể thay thế 40 lao động thủ công, giảm tỉ lệ hao hụt dưới 3%, qua đó giúp nâng cao chất lượng nông sản và tăng hiệu quả kinh tế. Theo ông Tuấn thì các tiến bộ về khoa học kỹ thuật, máy móc, công cụ cơ giới hóa đã góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm nhẹ sức lao động nặng nhọc cho bà con nông dân. Bắc Ninh đã có 900 máy công cụ gieo hạt và nông dân Bắc Ninh có diện tích gieo thẳng trên 5000ha.

Để tiếp tục thực hiện lộ trình cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khuyến khích sản xuất tập trung quy mô lớn để tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, đồng thời giải phóng sức lao động trên đồng ruộng, chuyển dịch một lực lượng lớn lao động ở nông thôn sang tham gia những ngành nghề, lĩnh vực sản xuất khác. Bên cạnh đó, với cách làm này, cơ giới hóa sẽ được tập trung vào những khâu nặng nhọc và dễ gây thất thoát nông sản như gieo cấy, gặt đập, phơi sấy. Ông Võ Minh Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh, cho biết: "Cơ giới hóa nông nghiệp mới chỉ chủ yếu được áp dụng trong các khâu làm đất, tưới tiêu, tuốt lúa, còn các khâu khác thì chưa được cơ giới hóa hoặc tỷ lệ cơ giới hóa còn thấp như là gieo cấy, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch, Trước yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xây dựng đề án tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất trồng trọt giai đoạn 2011 - 2015.

Trước tốc độ đô thị hóa và công nghiệp diễn ra nhanh, diện tích đất nông nghiệp và  lao động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm, việc đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh hoàn toàn phù hợp với mục tiêu tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp. Đồng thời đây cũng là một trong những mục tiêu xây dựng nông thôn mới đem lại thu nhập cao cho người nông dân Bắc Ninh./.   

Phản hồi

Các tin/bài khác